Lý do người bán hàng rong gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trước thông tin gây xôn xao dư luận về việc người bán hàng rong bị gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị của UBND phường Phú Cường, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã lên tiếng.

Hai ngày qua, trên mạng xôn xao thông tin về một thanh niên bán hàng rong bị lực lượng chức năng phường Phú Cường (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) xử lý và bị gãy chân. Các thông tin cho rằng, trong quá trình giằng co, người bán hàng rong bị gãy chân và lỗi do lực lượng chức năng gây ra.

Chiều tối 17.11, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã lên tiếng về các thông tin liên quan kể trên.

Theo lực lượng chức năng UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vụ việc xảy ra vào 17h30 ngày 15.11, tại khu vực ngã ba Bạch Đằng giao với Ngô Quyền, thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

Người thanh niên bán hàng rong bị gãy chân là anh Trương Văn Toàn (sinh năm 2002).

Nhiều người dân bán hàng rong mưu sinh trên đường Bạch Đằng ở Thủ Dầu Một.
Nhiều người dân bán hàng rong mưu sinh trên đường Bạch Đằng ở Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng

Về diễn biến, vào thời điểm trên, Tổ kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch của UBND phường Phú Cường về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng tháng 11.2022.

Trên đường Bạch Đằng, qua tuần tra, Tổ kiểm tra có phát hiện nhiều xe buôn bán vi phạm trên lòng đường tại khu vực ngã ba Bạch Đằng - Ngô Quyền.

Lực lượng hỗ trợ Tổ trật tự đô thị có nhiệm vụ hỗ trợ việc giữ những cá nhân vi phạm buôn bán dưới lòng đường gây mất trật tự, an toàn giao thông, trong đó có trường hợp anh Trương Văn Toàn (sinh năm 2002) vi phạm.

Trong thời gian chờ Tổ trật tự đô thị phường đến lập biên bản xử lý hành vi vi phạm, anh Trương Văn Toàn do tâm lý sợ bị xử phạt nên nổ máy xe bỏ chạy, do đó, bị lực lượng chức năng giữ xe lại.

Trong quá trình làm việc, chiếc xe máy bị ngã, đổ xuống đường và đè lên chân anh Toàn. Phát hiện anh Toàn bị thương, Tổ trật tự đô thị phường nhanh chóng hỗ trợ chở anh Trương Văn Toàn đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Sau khi khám vết thương, xác định anh Trương Văn Toàn bị gãy xương chân trái và cần bó bột.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: X.An
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Xuân An

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một cũng cho biết, đã thăm hỏi người thanh niên trên. Về việc người này có hoàn cảnh khó khăn do mới nghỉ việc công ty và nuôi con nhỏ, Tổ Trật tự đô thị phường đã hỗ trợ tiền viện phí và hỗ trợ tiền sữa cho con nhỏ trong thời gian anh Trương Văn Toàn không đi làm được.

Về phía người bị thương, anh Trương Văn Toàn cho biết, vụ việc xảy ra khi anh bỏ chạy và bị lực lượng chức năng kéo lại. Tiếp đó xe máy rồ ga dẫn đến xe đổ đè lên làm chân bị gãy. Hiện anh Toàn bị đau không đi lại được, vợ mới sinh con nhỏ, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Khám nghiệm làm rõ vụ nổ trong nhà vệ sinh phòng trọ khiến cô gái bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một cô gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu sau vụ nổ ở nhà vệ sinh tại một phòng trọ. Hiện công an đang khám nghiệm điều tra làm rõ.

Bình Dương: Giải cứu 1 người bị mắc kẹt khi sập trần nhà đang xây

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ sập trần nhà chữ A đang xây dựng. Vụ việc khiến 3 người bị thương, trong đó 1 người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng phải cứu hộ.

Bắt đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Ngô Quốc Cường (35 tuổi, quê Đắk Nông) để điều tra hành vi “Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Khám nghiệm làm rõ vụ nổ trong nhà vệ sinh phòng trọ khiến cô gái bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một cô gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu sau vụ nổ ở nhà vệ sinh tại một phòng trọ. Hiện công an đang khám nghiệm điều tra làm rõ.

Bình Dương: Giải cứu 1 người bị mắc kẹt khi sập trần nhà đang xây

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ sập trần nhà chữ A đang xây dựng. Vụ việc khiến 3 người bị thương, trong đó 1 người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng phải cứu hộ.

Bắt đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Ngô Quốc Cường (35 tuổi, quê Đắk Nông) để điều tra hành vi “Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng”.