Lý do Long An nới lỏng giãn cách khi vẫn nhiều ca mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Từ ngày 21.9, tỉnh Long An thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh sau hơn 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16 trong điều kiện số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở tỉnh này hiện vẫn còn cao. Dựa vào đâu tỉnh Long An đưa ra quyết định này?

Trao đổi với PV, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế Long An – cho biết: Tuy số ca mắc COVID-19 hàng ngày trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở mức cao (ngày 20.9 Bộ Y tế công bố Long An có 256 ca, đứng thứ 4 cả nước, sau TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai), nhưng về cơ bản tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã được kiểm soát.

Cụ thể, số ca mắc của tỉnh trong 14 ngày gần đây có chiều hướng đi xuống, đặc biệt từ 13.9 đến nay, số ca cộng đồng liên tục giảm.

Trong nhiều ngày qua, hầu hết các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày đều phát hiện trong các khu vực phong tỏa, cách ly. Số ca mắc mới hiện ghi nhận chủ yếu ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và TP.Tân An, trong các khu nhà trọ dành cho người lao động, các khu dân cư, những nơi đang được phong tỏa, cách ly từ trước.

Long An thực hiện xét nghiệm sàng lọc toàn tỉnh nhằm chủ động tách F0 khỏi cộng đồng và đưa điều trị kịp thời. Tỉnh chủ động khống chế dịch ngay trong nhà máy, doanh nghiệp, khu nhà trọ, giúp giảm thiểu sự lây lan cộng đồng; bảo đảm khoanh vùng và cách ly ngay tại nơi sản xuất, nhà trọ,… Ban Chỉ đạo tỉnh đã xác định đúng mục tiêu, lựa chọn đúng chiến lược và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng khu vực, địa bàn cụ thể.

Thực hiện Chỉ thị 15, Long An đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch”. Cấp xã phải có bản đồ COVID-19 để nắm rõ tình hình dịch bệnh tại địa bàn, nơi nào “đỏ” phải khoanh vùng triệt để, dù là ấp, khu phố, nhà hay nhà máy, công ty, xí nghiệp,... để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, tỉnh cũng có phương án chủ động thu dung, điều trị F0; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, không để bị động trước diễn biến của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Long An đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 rất nhanh, hoàn thành tiêm ngừa mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên nhanh hơn thời gian ấn định. Cùng với đó, tỉnh Long An tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện phòng, chống dịch, người dân có ý thức tự giác bảo vệ mình và cộng đồng trước dịch bệnh.

Từ các yếu tố trên, lãnh đạo tỉnh Long An và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội, cụ thể là thực hiện Chỉ thị 15 (có kèm theo một số yêu cầu) thay cho Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 21.9.

Ông Phúc cho biết, tỉnh Long An thực hiện Chỉ thị 15 có bổ sung một số điều kiện theo tình hình thực tế từng địa phương nhằm quản lý chặt dịch bệnh, bảo đảm không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Cũng theo ông Phúc, thời gian thực hiện Chỉ thị 16 kéo dài trên toàn tỉnh hơn 2 tháng qua đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nới lỏng giãn cách kịp thời sẽ giúp phục hồi và phát triển sản xuất, cuộc sống của người dân sẽ dần trở lại bình thường.

Theo bản tin hàng ngày của Bộ Y tế, trong 6 ngày qua (từ 15 đến 20.9) số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở tỉnh Long An dao động quanh số 250, thường xuyên đứng thứ 4 cả nước. Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong đợt dịch này ở Long An đến ngày 20.9 là 30.883 ca, đứng thứ 4 cả nước (sau TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai).

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An nới lỏng giãn cách, người tiêm 2 mũi vaccine được đi lại toàn tỉnh

Kỳ Quan |

Từ hôm nay 21.9, tỉnh Long An thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh sau hơn 2 tháng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16.

27 lao động “mắc kẹt” trên quốc lộ: Long An đề nghị các tỉnh phối hợp

Kỳ Quan |

Trước tình trạng các tỉnh, thành đang áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau, việc giải quyết cho người dân đi lại cũng khác nhau, dẫn đến nhiều người bị “mắc kẹt” ở những nơi giáp ranh các địa phương, tỉnh Long An đã có công văn đề nghị các địa phương phối hợp, thống nhất cách giải quyết.

Long An cảnh báo tình trạng “tín dụng đen” lợi dụng khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Theo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoạt động “tín dụng đen”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An nới lỏng giãn cách, người tiêm 2 mũi vaccine được đi lại toàn tỉnh

Kỳ Quan |

Từ hôm nay 21.9, tỉnh Long An thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh sau hơn 2 tháng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16.

27 lao động “mắc kẹt” trên quốc lộ: Long An đề nghị các tỉnh phối hợp

Kỳ Quan |

Trước tình trạng các tỉnh, thành đang áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau, việc giải quyết cho người dân đi lại cũng khác nhau, dẫn đến nhiều người bị “mắc kẹt” ở những nơi giáp ranh các địa phương, tỉnh Long An đã có công văn đề nghị các địa phương phối hợp, thống nhất cách giải quyết.

Long An cảnh báo tình trạng “tín dụng đen” lợi dụng khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Theo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoạt động “tín dụng đen”.