Lý do khiến dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 6 quận, huyện Hà Nội

Khánh Vũ |

Thống kê đến ngày 17.3.2019 của Cục Thú y cho thấy, đã có 19 tỉnh bị dịch tả lợn Châu Phi. Thức ăn dư thừa là nguyên nhân chính lây lan dịch bệnh này tại Hà Nội.

19 tỉnh bị dịch tả lợn Châu Phi

Theo thống kê của Cục Thú y - Bộ NNPTNT đến ngày 17.3, trên cả nước đã có 19 tỉnh bị dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó, có 2 địa phương mới là Bắc Ninh và Thừa Thiên – Huế đang chuẩn bị công bố dịch.

Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) đã xuất hiện tại 253 xã, 57 huyện của 19 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bị bệnh và phải tiêu hủy đã lên tới 26.807 con. Tại Hà Nội, số lợn bị bệnh và tiêu hủy cũng đã tăng lên mức 536 con. Cơ quan thú y cảnh báo, nguy cơ rất cao dịch bệnh tả lợn Châu Phi sẽ tiếp tục lây lan diện rộng và đang có xu hướng đi sâu vào phía Nam, bởi hiện tại dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại Thừa Thiên - Huế.

Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch tả lợn châu Phi lan rộng. Ảnh: PV
Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch tả lợn Châu Phi lan rộng. Ảnh: PV

Nguồn thức ăn dư thừa: Thủ phạm chính làm bùng phát dịch

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết: Hà Nội hiện có 12 xã, phường của 6 quận, huyện bùng phát dịch tả lợn Châu Phi. Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn chủ quan, không lường trước được những thiệt hại kinh tế do dịch tả lợn Châu Phi gây ra, nên vẫn sử dụng thức ăn dư thừa trong chăn nuôi lợn.

Trong tổng số 6 quận/huyện mắc dịch tả lợn Châu Phi, có tới 4 quận/huyện khẳng định nguyên nhân là do người dân sử dụng thức ăn thừa lấy từ các khách sạn, nhà hàng về cho lợn ăn.

Theo ông Nguyễn Quang Thắm - Trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai, trên địa bàn huyện có nhiều người dân lấy thức ăn thừa từ các nhà hàng, khách sạn về cho lợn ăn. Trong tổng số 4 hộ có đàn lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, có 3 hộ lấy thức ăn thừa. Hộ còn lại ở gần hộ có dịch, người dân do chủ quan nên thường qua lại, hỏi thăm, không phòng ngừa nguy cơ mắc dịch.

Ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội,  cho biết: Bên cạnh nguồn thức ăn thừa, việc vận chuyển lợn giữa các vùng cũng khiến dịch bệnh bùng phát, khó kiểm soát. Đặc biệt, người dân đã lợi dụng hàng trăm đường ngang, ngõ tắt để vận chuyển nhỏ lẻ để nhập lậu lợn và thịt lợn về Hà Nội tiêu thụ.

Hà Nội giáp ranh với 8 tỉnh, trong đó nhiều tỉnh đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã xuất hiện 6 ổ dịch tả lợn tại: Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Gia Lâm, Sóc Sơn và Quốc Oai. Nếu không kiểm soát tốt công tác kiểm dịch vận chuyển sẽ rất dễ bùng phát dịch trên diện rộng.

Chiều nay (19.3): Tọa đàm về dịch tả lợn Châu Phi

Để tăng thêm kiến thức cho người chăn nuôi về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; hiểu đúng về vấn đề an toàn thực phẩm nhằm thúc đẩy tiêu thụ thịt lợn, tuyên truyền người tiêu dùng không “quay lưng” với thịt lợn, chiều nay (19.3), Bộ NNPTNT tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và thúc đẩy tiêu thụ thịt lợn an toàn”, do báo Dân Việt chủ trì.  Tham dự buổi tọa đàm, có lãnh đạo: Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ NNPTNT, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên - Huế xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận có lợn chết dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng ở Hải Phòng

Hải Phong |

Theo báo cáo của cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng trên địa bàn thành phố và đã phát sinh thêm 18 hộ ở 10 xã, trong đó có 3 xã mới.

18 tỉnh “dính” dịch tả lợn châu Phi: Nước mắt nông dân tiếp tục rơi

Khánh Vũ |

Đến ngày 16.3.2019, cả nước đã có 18 tỉnh bị dịch tả lợn châu Phi. Dường như những thiệt hại ban đầu có vẻ sẽ “chẳng thấm vào đâu” so với những ngày sắp tới, khi cơ quan chuyên môn dự báo dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh.

Thư Tổng Biên Tập

|

Cùng bạn đọc yêu quý!

Giai phẩm đặc biệt Lao Động Xuân Quý Mão 2023 trên tay bạn đọc với chủ đề VỮNG TÂM CỐNG HIẾN là tất cả niềm tin vào một năm mới khơi dậy tiềm năng, đất nước hưng thịnh, người dân no ấm.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Điểm mặt sao bóng đá tuổi Mão: Lionel Messi và dàn hậu bối tài năng

Bảo Bình - Dương Anh |

Trong danh sách sao bóng đá tuổi Mão còn thi đấu, Lionel Messi và Karim Benzema là hai cầu thủ đáng chú ý nhất với tổng cộng 8 lần giành Quả bóng vàng. Ngoài ra, lứa cầu thủ sinh năm 1999 như Kai Havertz, Matthijs de Ligt, João Félix... đều đã khẳng định được tên tuổi.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Thừa Thiên - Huế xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận có lợn chết dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng ở Hải Phòng

Hải Phong |

Theo báo cáo của cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng trên địa bàn thành phố và đã phát sinh thêm 18 hộ ở 10 xã, trong đó có 3 xã mới.

18 tỉnh “dính” dịch tả lợn châu Phi: Nước mắt nông dân tiếp tục rơi

Khánh Vũ |

Đến ngày 16.3.2019, cả nước đã có 18 tỉnh bị dịch tả lợn châu Phi. Dường như những thiệt hại ban đầu có vẻ sẽ “chẳng thấm vào đâu” so với những ngày sắp tới, khi cơ quan chuyên môn dự báo dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh.