Lý do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội từ chức

Thiều Trang - Bích Hà |

Đơn xin từ nhiệm trước thời hạn của GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được chấp thuận.

Thông tin từ đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn xin dừng công tác quản lý của GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và đã chấp thuận theo nguyện vọng cá nhân của GS Minh.

GS.TS Phạm Quang Minh được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đến tháng 10 năm nay, ông Minh sẽ hết nhiệm kỳ hiệu trưởng. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông đã xin từ nhiệm sớm 3 tháng.

Chia sẻ về quyết định xin từ nhiệm, GS.TS Phạm Quang Minh cho biết, ông hết nhiệm kỳ vào tháng 12.2020 nhưng vẫn còn tuổi quản lý.

Quyết định xin từ nhiệm trước thời hạn đã được ông cân nhắc kỹ lưỡng và hoàn toàn thoải mái, vui vẻ trước khi gửi đơn tới Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội. Thời gian tới, ông sẽ tập trung cho công tác làm chuyên môn.

Hiện tại, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tạm thời giao cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng phụ trách. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn còn có một phó hiệu phó nữa là PGS.TS Trần Thị Minh Hòa.

GS.TS Phạm Quang Minh sinh năm 1962. Ông học cao học tại Đại học Tổng hợp Passau (CHLBĐ); là nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Humboldt (CHLBĐ); tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đức. Ông từng nghiên cứu và giảng dạy tại khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, ông đã có thời gian là phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thiều Trang - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường mới

Hà Phương |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố tân Hiệu trưởng và tân Chủ tịch hội đồng trường. PGS Huỳnh Quyết Thắng đã trở thành hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022.

Điểm sàn Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn: Cao nhất 20 điểm

Tâm An |

Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm sàn vào các ngành đào tạo của trường.

Từ 15.11: Hiệu trưởng được quyền quyết định vị trí việc làm

Tú Quỳnh |

Từ ngày 15.11.2020, hiệu trưởng trường công lập được quyền quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường mới

Hà Phương |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố tân Hiệu trưởng và tân Chủ tịch hội đồng trường. PGS Huỳnh Quyết Thắng đã trở thành hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022.

Điểm sàn Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn: Cao nhất 20 điểm

Tâm An |

Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm sàn vào các ngành đào tạo của trường.

Từ 15.11: Hiệu trưởng được quyền quyết định vị trí việc làm

Tú Quỳnh |

Từ ngày 15.11.2020, hiệu trưởng trường công lập được quyền quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.