Lý do đặc biệt khiến TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp 2.9

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dịp lễ 2.9 năm nay, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mới mẻ như thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, dù lượn, chương trình biểu diễn DJ, nhạc EDM... tuy nhiên, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vì lý do đặc biệt.

Thông tin trên được ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM chia sẻ tại họp báo thường kỳ chiều 25.8.

Theo Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Tết Độc lập" kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2022) và 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 – 25.8.2022), TPHCM tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm.

Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào 7h đến 17h ngày 31.8.

Ngoài ra, hoạt động triển lãm sẽ diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (giao lộ đường Hải Triều - Nguyễn Huệ), đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hoá và Thể thao; đối diện Công viên Chi Lăng).

Trong dịp này, TPHCM sẽ tổ chức thả khinh khí cầu kéo đại kỳ (1.800m), thời gian 8h ngày 2.9, địa điểm tại Khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức.

“Đây là một hình ảnh đẹp và là điểm nhấn mới trong chủ đề “Tết độc lập” năm nay”, ông Võ Trọng Nam nhấn mạnh.

Song song đó, các hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn cũng được tổ chức vào 8h30, ngày 2.9 tại Khu vực sông Sài Gòn (đoạn 02 bên bờ đầu hầm vượt sông Gòn, TP.Thủ Đức và Bến Bạch Đằng, Quận 1).

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao khác cũng diễn ra từ 7-9h ngày 2.9 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ; các trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức và quận huyện; Các Công viên và phía trước Nhà hát Thành phố.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức từ 20h đến 22h30 ngày 2.9 tại Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, Quận 1. Nội dung chương trình được trực tiếp truyền hình - truyền thanh và phát trên các hạ tầng truyền thông số. Trong đó, khoảng thời gian 20h đến 21h sẽ là chương trình biểu diễn nghệ thuật; 21h – 22h30 là chương trình biểu diễn DJ, nhạc EDM...

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM Võ Trọng Nam cho hay chương trình sẽ được tổ chức mới mẻ, trẻ trung hơn để thu hút nhiều đối tượng đến với sân khấu mở của thành phố.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP.Thủ Đức và các quận - huyện cũng diễn ra lúc 19h, ngày 1.9 tại TP.Thủ Đức, Quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Các quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ tổ chức chương trình vào 19h ngày 2.9.

Chia sẻ về lý do không tổ chức bắn pháo hoa, ông Nam cho hay: “Trên tinh thần nghĩa tình của Thành phố, tròn 1 năm chúng ta vượt qua được đại dịch vì thế lãnh đạo Thành phố thấy rằng nên dành việc bắn pháo hoa vào dịp khác, để cho trọn tình cảm đó và chăm lo đời sống của người dân nhiều hơn”, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM cho hay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Vấn đề cấp bách là nâng cao thu nhập của nhà giáo

Thủy Tiên |

TPHCM - Ngày 25.8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cần có chính sách hỗ trợ, tăng thu nhập để đội ngũ giáo viên yên tâm cho cuộc sống của mình, đặc biệt là những người, vùng đặc biệt khó khăn. 

Thanh Hóa: Sẽ tổ chức bay khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Dự kiến, TP.Thanh Hóa tổ chức lễ hội khinh khí cầu vào những ngày cuối tháng 8 tới đây, sự kiện hứa hẹn mang lại trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong sự kiện "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường"

Khánh Linh |

Hòa Bình - Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường" được tổ chức ngày 31.7 tại Quảng trường Hòa Bình với nhiều tiết mục đặc sắc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM: Vấn đề cấp bách là nâng cao thu nhập của nhà giáo

Thủy Tiên |

TPHCM - Ngày 25.8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cần có chính sách hỗ trợ, tăng thu nhập để đội ngũ giáo viên yên tâm cho cuộc sống của mình, đặc biệt là những người, vùng đặc biệt khó khăn. 

Thanh Hóa: Sẽ tổ chức bay khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Dự kiến, TP.Thanh Hóa tổ chức lễ hội khinh khí cầu vào những ngày cuối tháng 8 tới đây, sự kiện hứa hẹn mang lại trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong sự kiện "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường"

Khánh Linh |

Hòa Bình - Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường" được tổ chức ngày 31.7 tại Quảng trường Hòa Bình với nhiều tiết mục đặc sắc.