Lý do bất ngờ khiến trụ sở 6 tỉ xây xong rồi... bỏ đó

Quách Du |

Một trụ sở xã được đầu tư khang trang với số tiền lên đến 6 tỉ đồng. Tuy nhiên, đã gần 1 năm sau khi được bàn giao, công sở này vẫn chưa thể hoạt động, lý do được đưa ra là bởi chưa có điện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được khởi công xây dựng mới từ cuối năm 2017, đến cuối năm 2018 thì được được bàn giao cho chủ đầu tư. Công trình này có vốn đầu tư 6 tỉ đồng.

 
Công sở mới của xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh được xây dựng khang trang. Ảnh: L.D

Theo quan sát, tại đây, trụ sở mới được xây dựng khang trang, các trang thiết bị phục làm việc như bàn ghế, quạt, đèn điện…đã được mua sắm, đầu tư. Tuy nhiên, bên ngoài trụ sở cỏ mọc um tùm, bên trong các phòng làm việc, những trang thiết bị phải phủ bạt.

"Khoảng một năm nay, chúng tôi thấy trụ sở xã mới xây xong và cũng mua sắm các trang thiết bị, tuy nhiên, không hiểu sao lại bị bỏ hoang. Trong khi đó, trụ sở cũ chật chội, các cán bộ phải ngồi chung phòng, khá bất tiện” – một người dân cho biết.

 
Sau gần 1 năm bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm xung quang trụ sở. Ảnh: L.D

Ông Lê Minh Phượng - Chủ tịch Ủy ban xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh cho biết, đúng là có việc trụ sở xã xây xong, bàn giao gần một năm nay nhưng vẫn chưa đưa vào hoạt động. Theo ông Phượng, nguyên nhân là do chưa có điện.

“Khu vực trụ sở xã nằm ở cuối nguồn điện, nên phía điện lức yêu cầu xã phải hạ trạm. Tuy nhiên, để hạ được trạm, phải mất một số tiền khá lớn, trong khi đó, xã không đủ kinh phí để làm, nên đành chịu”- ông Phương nói.

 
Các trang thiết bị trong trụ sở phải phủ bạt, bụi bám đầy. Ảnh: L.D

Cũng theo ông Phương, do trụ sở cũ rất chật chội, các cán bộ phải ở chung phòng nên việc chuyển đến trụ sở mới đang rất bức thiết. Ngoài ra, các thiết bị phục vụ công việc cũng đã mua, nay không sử dụng cũng trở nên lãng phí.

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh cho biết, đúng là chuyện công trình trụ sở xã Đồng Lương xây xong nhưng chưa đưa vào hoạt động và nguyên nhân là do chưa có điện.

 
Các thiết bị đã được mua, nhưng phải "nằm im" chờ điện. Ảnh: L.D

“Về nguyên tắc, việc lắp điện là xã phải tự thu xếp. Tuy nhiên, để kéo được điện về, phải mất một khoản kinh phí lớn, trong khi đó, xã này lại chưa có tiền. Tới đây, chúng tôi sẽ báo cáo thường trực huyện ủy, xem xét, để có phương án tháo gỡ, sớm đưa điện về trụ sở này” - ông Hồng cho hay.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm”

Trần Khanh |

Trong lúc hàng chục nghìn hộ dân đang phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật chội, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu thì tại TP. Hồ Chí Minh, hiện còn hơn 14.000 căn hộ phục vụ tái định cư cho các dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Hàng loạt công trình nước sạch trăm tỉ bỏ hoang phí

HỮU LONG |

Gần 400 tỉ đồng tiền ngân sách, tỉnh Đắk Nông bỏ ra để xây dựng các công trình nước sạch với mục đích giúp một số người dân sống ở những khu vực vùng khó khăn có cơ hội được sử dụng nước sạch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhưng thực tế, thanh tra phát hiện, 60% công trình cấp nước sạch ở Đắk Nông hoạt động chưa lâu đã xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn…

TP.HCM: Điểm mặt những dự án nghìn tỷ bị "bỏ hoang"

H.A |

Điểm mặt những dự án bất động sản nghìn tỷ bỏ hoang tại TP.HCM; Dự án bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám bị chấm dứt hợp đồng; Chuyển cơ quan điều tra 3 dự án bất động sản ở Sài Gòn có dấu hiệu sai phạm,... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ hoang nhiều năm vừa được Vicem xin bán

Phan Anh - TAN |

Tổng Cty Xi măng (Vicem) vừa xin bán trụ sở 31 tầng tại khu đất vàng 8.467m2 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để thu hồi vốn. Từng được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa tháp này vẫn đang “đắp chiếu“, gây lãng phí, mất mỹ quan.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm”

Trần Khanh |

Trong lúc hàng chục nghìn hộ dân đang phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật chội, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu thì tại TP. Hồ Chí Minh, hiện còn hơn 14.000 căn hộ phục vụ tái định cư cho các dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Hàng loạt công trình nước sạch trăm tỉ bỏ hoang phí

HỮU LONG |

Gần 400 tỉ đồng tiền ngân sách, tỉnh Đắk Nông bỏ ra để xây dựng các công trình nước sạch với mục đích giúp một số người dân sống ở những khu vực vùng khó khăn có cơ hội được sử dụng nước sạch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhưng thực tế, thanh tra phát hiện, 60% công trình cấp nước sạch ở Đắk Nông hoạt động chưa lâu đã xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn…

TP.HCM: Điểm mặt những dự án nghìn tỷ bị "bỏ hoang"

H.A |

Điểm mặt những dự án bất động sản nghìn tỷ bỏ hoang tại TP.HCM; Dự án bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám bị chấm dứt hợp đồng; Chuyển cơ quan điều tra 3 dự án bất động sản ở Sài Gòn có dấu hiệu sai phạm,... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ hoang nhiều năm vừa được Vicem xin bán

Phan Anh - TAN |

Tổng Cty Xi măng (Vicem) vừa xin bán trụ sở 31 tầng tại khu đất vàng 8.467m2 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để thu hồi vốn. Từng được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa tháp này vẫn đang “đắp chiếu“, gây lãng phí, mất mỹ quan.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.