Lưu ý không thể bỏ qua về chọn tuổi xông đất năm 2022

Thùy Dương |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt thường có tục xông đất (hay còn gọi là xông nhà) đầu năm, với mong muốn đem lại may mắn, hạnh phúc, bình an… cho gia đình trong năm mới.

Hiện nay có khá nhiều quan niệm khác nhau về tục xông đất. Ảnh minh họa: T.L
Hiện nay có khá nhiều quan niệm khác nhau về tục xông đất. Ảnh minh họa: T.L

Theo chuyên gia phong thủy, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Chung (tác giả cuốn sách Lịch vạn niên Việt Nam 1901 - 2013), xông nhà, xông đất đầu năm là tục có từ lâu đời của người Việt.

Theo đó, sau thời khắc giao thừa, người nào bước vào nhà đầu tiên cùng với lời chúc mừng năm mới với gia chủ thì người đó chính là người xông nhà đầu năm mới.

Người được chọn xông đất có thể là thành viên trong gia đình hoặc là anh em, bạn bè, hàng xóm… Người được chọn thường là người có tình tính vui vẻ, hòa đồng, đạo đức tốt và có sự nghiệp thành công.

Theo TS Trần Hữu Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, xưa kia các cụ chỉ tâm niệm rằng, đầu năm mới là thời gian thiêng, nên mong người khỏe mạnh, sung túc tới chúc Tết vào lúc sau giao thừa để cầu may mắn cho năm mới.

Sau này, với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, cộng với việc phát triển của tử vi, người dân bắt đầu chọn người xông nhà hợp tuổi, hợp với mệnh của gia chủ.

Trao đổi với PV Lao Động, TS Lê Xuân Phương - chuyên gia phong thuỷ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu doanh nhân và doanh nghiệp Đông Nam Á, từ nghiên cứu và kinh nghiệm của mình, ông cho rằng không nhất thiết phải chọn người xông nhà theo mệnh hay tuổi, chỉ cần đủ vía nam và nữ là được.

"Con trai thì số lẻ 1, 3 hoặc 5 người đó là sự may mắn, đến nhà ai cũng sẽ đủ vía cho cả một năm. Còn con gái thì là số chẵn là 2, 4, 6 người. Nếu kết hợp được cả nam lẫn nữ thì nhà đấy là đại cát.

Ví dụ 1 con trai 3 con gái, hoặc 3 con trai, 2 con gái hay 3 con trai 4 con gái. Càng nhiều thì càng tốt, nếu lên cơ quan thì nên như thế".

Nhận định về quan niệm "hợp mệnh" thường được nhiều người sử dụng để chọn người xông đất, ông Phương nói: "Theo nghiên cứu của tôi đủ vía cả nam lẫn nữ đấy mới là trọn vẹn. Người hợp mệnh cũng không đủ vía.

Giống như hạt giống đủ điều kiện 2 nóng 3 lạnh mới nảy mầm. Nhiều khi hợp với nhau quá, thuận lợi quá lại không phát triển được nữa. Vì vậy người xung hay hợp hay vía không ảnh hưởng gì đến xông đất.

Nói hướng xuất hành trong năm mới, ông Phương chia sẻ: "Năm nay tuổi cung Đoài thì nên đi hướng Tây, là hướng Kim, Thì lưỡng Kim thành khí làm cái gì cũng được sự ngút ngàn. Nếu mà đi phía Nam thì lại hòa, khắc chế cái tuổi Kim. Đi hướng Bắc thì toàn chi, không có thu. Còn đi hướng Đông ấy là hướng Mộc sẽ kết hợp những thứ nhỏ thành lớn. Còn đi hướng Thổ ví dụ như hướng Đông Nam, Tây Nam với Đông Bắc thì sẽ gặp được nhiều may mắn".

Trong phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 có 3 tuổi rất đẹp để xông nhà là Giáp Tuất (1994), Đinh Mão (1987), Canh Ngọ (1990).

Chọn người xông đất theo tuổi

Gia chủ tuổi Tý có thể chọn người xông đất tuổi: Thân, Thìn (tam hợp), Sửu (nhị hợp).

Gia chủ tuổi Sửu có thể chọn người xông đất tuổi: Tỵ, Dậu, Tý.

Gia chủ tuổi Dần có thể chọn người xông đất tuổi: Ngọ, Tuất, Hợi.

Gia chủ tuổi Mão có thể chọn người xông đất tuổi: Mùi, Tuất, Hợi.

Gia chủ tuổi Thìn có thể chọn người xông đất tuổi: Tý, Thân, Dậu.

Gia chủ tuổi Tỵ có thể chọn người xông đất tuổi: Sửu, Thân, Dậu.

Gia chủ tuổi Ngọ có thể chọn người xông đất tuổi: Dần, Tuất, Mùi.

Gia chủ tuổi Mùi có thể chọn người xông đất tuổi: Mão, Hợi, Ngọ.

Gia chủ tuổi Thân có thể chọn người xông đất: Tý, Thìn, Tỵ.

Gia chủ tuổi Dậu có thể chọn tuổi xông đất: Sửu, Tỵ, Thìn.

Gia chủ tuổi Tuất có thể chọn người xông đất tuổi: Ngọ, Mão, Dần.

Gia chủ tuổi Hợi có thể chọn người xông đất tuổi: Mão, Mùi, Dần.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Du khách đổ xô đến xông đất Hội An ngày đầu năm 2021

Thanh Chung |

Hàng chục du khách đến xông đất phố cổ Hội An vừa có những phút giây tuyệt vời khi được sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền địa phương bằng màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài chòi.

Đà Nẵng đón 180 du khách xông đất ngành du lịch đầu năm 2021

THUỲ TRANG |

Sáng ngày 1.1, 180 hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đã xông đất ngành du lịch Đà Nẵng trong năm 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Du khách đổ xô đến xông đất Hội An ngày đầu năm 2021

Thanh Chung |

Hàng chục du khách đến xông đất phố cổ Hội An vừa có những phút giây tuyệt vời khi được sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền địa phương bằng màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài chòi.

Đà Nẵng đón 180 du khách xông đất ngành du lịch đầu năm 2021

THUỲ TRANG |

Sáng ngày 1.1, 180 hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đã xông đất ngành du lịch Đà Nẵng trong năm 2021.