Lưu thông liên huyện và liên tỉnh ở Bình Dương sau ngày 30.9 ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang từng bước dỡ bỏ các chốt liên xã, phường, các chốt liên huyện cũng nới lỏng kiểm soát. Dự kiến sau 30.9, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức cho người dân lưu thông liên tỉnh.

Ngày 28.9, ghi nhận việc lưu thông liên huyện tại Bình Dương đã được nới lỏng hơn những ngày trước đây.

Hiện tại trong nội huyện "vùng xanh" các chốt kiểm soát đã được tháo gỡ bớt. Người dân đã tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày, F0 đã điều trị khỏi bệnh hoàn thành cách ly được ra đường lưu thông.

Về lưu thông liên huyện, theo ghi nhận, trên quốc lộ 13, từ thị xã Bến Cát về thành phố Thủ Dầu Một đã không còn yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính. Người dân chỉ cần xuất trình giấy xác nhận của cơ quan, phiếu tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày là có thể lưu thông qua chốt kiểm soát. Tương tự, ở các chốt kiểm soát từ thành phố Thủ Dầu Một qua thành phố Thuận An cũng không yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến tỉnh sẽ mở cửa trong phạm vi liên huyện, thị, thành phố sau ngày 30.9. Đối với địa phương, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, nơi nào an toàn thì mở cửa cho người dân lưu thông, nơi nào còn nguy cơ dịch bệnh thì tiếp tục quản lý chặt chẽ. UBND các huyện, thị, thành phố có thẩm quyền quyết định việc mở cửa các hoạt động và lưu thông trong phạm vi địa bàn mình quản lý.

Việc lưu thông liên tỉnh dự kiến sẽ được nới lỏng hơn sau ngày 30.9.
Việc lưu thông liên tỉnh dự kiến sẽ được nới lỏng hơn sau ngày 30.9.

Về việc người dân ra đường từ ngày 1.10, các sở, ngành, địa phương nghiên cứu các văn bản hướng dẫn cụ thể. Tỉnh yêu cầu tới đây, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải có mã QR-code để các địa phương thống nhất triển khai thực hiện quản lý việc lưu thông và dịch bệnh.

Về việc lưu thông liên tỉnh, hiện tại thì người dân vẫn chưa được đi lại tự do. UBND tỉnh Bình Dương đang làm việc với các tỉnh, thành phố giáp ranh để thống nhất phương án quản lý việc lưu thông liên tỉnh. Dự kiến phương án lưu thông liên tỉnh sẽ được UBND tỉnh Bình Dương công bố vào ngày 30.9.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi BVĐK Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khám chữa bệnh cho người dân.

Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phân chia các phần quà và sẽ hỗ trợ nhanh chóng nhất đến người dân đường H5, H6 khu phố 6, phường Thới Hòa và các khu vực xung quanh.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi BVĐK Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khám chữa bệnh cho người dân.

Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phân chia các phần quà và sẽ hỗ trợ nhanh chóng nhất đến người dân đường H5, H6 khu phố 6, phường Thới Hòa và các khu vực xung quanh.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.