Lưu học sinh Lào ở Sơn La hào hứng đón Tết cổ truyền

Hùng Minh |

Sơn La - Với các bạn lưu học sinh Lào, được đón Tết Nguyên Đán là một cảm nhận mới lạ, hấp dẫn về đất nước và con người Việt Nam.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 657 lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La ở lại ký túc xá đón Tết Nhâm Dần 2022.

Các nhà trường có lưu học sinh Lào đang theo học đã tổ chức các hoạt động tham gia vui xuân, đón Tết phù hợp, giúp các bạn lưu học sinh, lưu học viên có cơ hội trải nghiệm không khí đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Nhằm tạo không khí vui chơi cho các lưu học sinh nước bạn Lào ở lại đón Tết cổ truyền Việt Nam, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức hoạt động trải nghiệm cho 25 lưu học sinh Lào hiện đang học tập tại trường gói bánh chưng theo phong tục người Việt.

 
Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức cho lưu học sinh Lào đón Tết.

Từ sáng sớm, các lưu học sinh Lào có mặt tại trường cùng với các giảng viên chuẩn bị nguyên liệu và học cách gói bánh chưng. Người lau lá, người bỏ khuôn, buộc lạt, tạo nên không khí tươi vui, nhộn nhịp và ấm cúng như một gia đình người Việt khi Tết đến xuân về.

Bạn Phay Lin, đến từ tỉnh Hủa Phăn chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em đón Tết cổ truyền Việt Nam, và năm nay em rất vui vì đã học được học cách gói bánh chưng của người Việt Nam”.

“Không khí chuẩn bị Tết ở đây làm em cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm của mỗi người, ai cũng mong chờ Tết để được sum họp cùng gia đình, người thân. Sau này khi được nghỉ học về nhà, em sẽ làm món bánh chưng này và giới thiệu cho cả gia đình thưởng thức” - bạn Phay Lin nói.

Bên với đó, các lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Sơn La vừa được vui tết sớm với chương trình gặp mặt, liên hoan chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với các lưu học sinh nước bạn Lào do nhà trường tổ chức.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La cho biết: "Để các lưu học sinh Lào có những ngày nghỉ ý nghĩa, an toàn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch trực bảo vệ tết Nguyên đán và phối hợp với cơ quan công an đảm bảo an ninh trật tự trong trường. Bên cạnh đó, nhà trường đã duy trì hoạt động của nhà ăn sinh viên, đảm bảo nấu ăn 3 bữa đầy đủ cho các em trong dịp Tết".

 
Nhiều món quà nhân dịp Tết được tặng cho các lưu học sinh Lào.

Tại Trường Đại học Tây Bắc, để chuẩn bị chu đáo cho 416 lưu học sinh, lưu học viên Lào đón Tết tại khu ký túc, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Nhà trường đã tổ chức cuộc thi làm mâm ngũ quả, mâm cỗ Tết cổ truyền của Việt Nam và các cuộc thi thể dục thể thao cho toàn bộ lưu học sinh Lào đang ở lại trường tham gia.

Trong những ngày Tết, nhà trường sẽ tổ chức cho các lưu học sinh Lào ăn Tết với các món ăn đặc trưng của người Việt trong dịp Tết để lưu học sinh Lào có thể thưởng thức những món ăn đặc sắc của địa phương.

Ngoài ra, đơn vị sẽ tổ chức cuộc thi tung còn cho các lưu học sinh Lào, qua đó, sẽ giới thiệu cho các em trò chơi dân gian đã có từ lâu đời, mang nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, thi đấu mỗi dịp lễ hội, tết đến xuân về.

Hùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân tất bật tảo mộ mời “tổ tiên về đón Tết Nhâm Dần”

Vương Trần |

Trong ngày cuối năm (âm lịch), nhiều người dân lại dành thời gian, sắm sửa lễ vật đi tảo mộ, thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân.

Hơi ấm nơi vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Các cơ quan, đoàn thể huyện Bắc Yên thời gian qua đã tổ chức nhiều chương trình giúp bà con tại bản vùng cao có được một cái Tết ấm áp, bình an.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học ở Sơn La

Trần Trọng |

Sơn La - Là địa phương có tỉ lệ người dân tộc chiếm phần đa, các trường đã tích cực lồng ghép nhiều hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc đối với học sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người dân tất bật tảo mộ mời “tổ tiên về đón Tết Nhâm Dần”

Vương Trần |

Trong ngày cuối năm (âm lịch), nhiều người dân lại dành thời gian, sắm sửa lễ vật đi tảo mộ, thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân.

Hơi ấm nơi vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Các cơ quan, đoàn thể huyện Bắc Yên thời gian qua đã tổ chức nhiều chương trình giúp bà con tại bản vùng cao có được một cái Tết ấm áp, bình an.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học ở Sơn La

Trần Trọng |

Sơn La - Là địa phương có tỉ lệ người dân tộc chiếm phần đa, các trường đã tích cực lồng ghép nhiều hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc đối với học sinh.