Lượng khách quốc tế giảm sốc 50 lần, Điện Biên "chong đèn" tìm giải pháp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch du lịch đến Điện Biên trong 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt khoảng 35,5% kế hoạch năm. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm hơn 50 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19

Từ khi tỉnh Điện Biên cơ bản khống chế được dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại hầu hết cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ đã tái khởi động, chỉ còn dịch vụ karaoke, vũ trường… bị hạn chế.

Tuy vậy, dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nên “ngành công nghiệp không khói” vẫn bị kìm hãm như một hệ quả tất yếu. Qua khảo sát tại một số điểm du lịch tại tỉnh Điện Biên, sau một thời gian hoạt động trở lại thì hầu hết vẫn ở trong tình trạng “thu không bù chi”. Nhiều cơ sở vẫn phải tự nguyện đóng cửa.

Trong đó, các điểm du lịch lịch sử là thế mạnh của địa phương và một số điểm đến, điểm du lịch sinh thái được coi là “ăn khách” vẫn trong tình trạng đìu hiu. Bên cạnh đó, ngành hàng không cũng hoạt động cầm chừng vì khách không đủ chuyến; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ cũng đang phải gồng mình để duy trì tuyến…

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Điện Biên cho biết: Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 từ tháng 3.2021 đến nay đã ảnh hưởng tới gần 40 tỉnh thành trong cả nước, trong đó Điện Biên cũng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề.

Một góc TP. Điện Biên Phủ.
Một góc TP. Điện Biên Phủ.

Tính đến nay, Điện Biên đã có gần 60 ca nhiễm COVID-19, nhiều hoạt động phải tạm dừng trong một thời gian dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó, ngành du lịch nhiều thời điểm gần như bị “tê liệt".

Theo thống kê của ngành du lịch, lượng du khách đến Điện Biên sụt giảm mạnh: ước tính, tổng lượng khách du lịch đến Điện Biên trong 6 tháng đầu năm 2021 khoảng 323.216 lượt, chỉ đạt 35,5% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế khoảng trên 300 lượt, đạt 0,35% kế hoạch năm, giảm 50 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Sẵn sàng tái khởi động

“Trong điều kiện như vậy, ngành du lịch không thể “đứng im” để chờ đợi mà đã chủ động kích cầu bằng nhiều giải pháp để thu hút khách du lịch” - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, Sở VHTT&DL và Hiệp hội Du lịch Điện Biên cũng đã thống nhất triển khai một số nội dung như: Tăng cường quảng bá hình ảnh và các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; các cơ sở kinh doanh du lịch căn cứ vào điều kiện thực tế để thực hiện các hình thức khuyến mại như giảm giá phòng hay giảm giá một số dịch vụ…

Mô hình phục vụ ẩm thực tại các bản văn hóa đang được nhiều du khách lựa chọn.
Mô hình phục vụ ẩm thực tại các bản văn hóa đang được nhiều du khách lựa chọn.

Theo đó, từ cuối năm 2020 ngành du lịch Điện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tích cực hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ VHTT&DL phát động; các chương trình kích cầu du lịch của Hiệp hội du lịch Việt Nam… Tuy nhiên, do ảnh hưởng sâu rộng của dịch COVID-19 nên cũng chưa mang lại hiệu quả rõ nét.

Để thích ứng trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngành du lịch đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho người lao động; nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động như: hình thức truyền thông, quảng bá các hình ảnh, xây dựng các video, clip đăng tải trên không gian mạng…

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện để khôi phục hoạt động kinh doanh, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng tập trung nghiên cứu, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác; Đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm, tái cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL đã hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp du lịch hoàn tất thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ như: Chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện, chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Có thể thấy, với nhiều hoạt động đã và đang được triển khai vừa cụ thể thiết thực lại vừa mang tính chiến lược, tin rằng ngành du lịch nói riêng và các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung sẽ có những bước phục hồi vững chắc trong thời gian tiếp theo.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

Huy Toản |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, Công đoàn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phát động quyên góp và kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 8.400 người

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 28.6, tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai kế hoạch lấy 8.400 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng ở những khu vực có nguy cơ cao.

Điện Biên đón thêm 390 công dân về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 24.6, tỉnh Điện Biên đã đón thêm 390 công dân trở về từ vùng tâm dịch Bắc Giang nâng tổng số người được đón về trong cả 2 đợt lên 808 công dân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

Huy Toản |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, Công đoàn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phát động quyên góp và kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 8.400 người

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 28.6, tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai kế hoạch lấy 8.400 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng ở những khu vực có nguy cơ cao.

Điện Biên đón thêm 390 công dân về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 24.6, tỉnh Điện Biên đã đón thêm 390 công dân trở về từ vùng tâm dịch Bắc Giang nâng tổng số người được đón về trong cả 2 đợt lên 808 công dân.