Lùi thời gian bàn giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông đến tháng 4.2021

Minh Hạnh - Tô Thế |

Từ ngày 31.3, Ban Quản lý dự án đường sắt và Công ty Metro Hà Nội bắt đầu công tác kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Trên cơ sở báo cáo thực hiện của 2 đơn vị, Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội sẽ thống nhất thời điểm, ký bàn giao, đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông sáng 31.3, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung toàn bộ nhân lực, thời gian để thực hiện những công việc còn lại của dự án và đã đạt được những chuyển biến tích cực.

Hà Nội đã sẵn sàng để đón nhận dự án. Ảnh ĐT
Hà Nội đã sẵn sàng để đón nhận dự án. Ảnh ĐT

Hiện nay, công việc còn lại của dự án là công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống. Tư vấn ACT của Pháp đã kiểm tra, đánh giá toàn bộ phạm vi công việc (bao gồm công trình và thiết bị).

Trong tháng 1.2021, tư vấn ACT đã phát hành chứng nhận kiểm tra kèm theo báo cáo về phần hệ thống thiết bị tư vấn, trong đó nêu ra 16 khuyến nghị bao gồm nhóm liên quan đến hồ sơ tài liệu; nhóm liên quan đến thiết kế cần khắc phục hiện trường và có thể tiếp tục cải tiến, nâng cao mức độ an toàn trong tương lai; nhóm liên quan đến sự sẵn sàng vận hành của các nhân sự.

Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương khắc phục các khuyến nghị, hoàn tất các thủ tục theo ý kiến của Tư vấn ACT thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và Tổng thầu Trung Quốc phải thực hiện.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chốt thời điểm bàn giao cho Hà Nội. Ảnh ĐT
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chốt thời điểm bàn giao cho Hà Nội. Ảnh ĐT

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Ngọc Đông, bài học được rút ra cho các dự án tương lai là phải đi học ở nước ngoài về rồi hãy làm sẽ tốt hơn đối với những cái mới. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng xác định đối với các siêu dự án trong tương lai, phải có lộ trình vừa chuẩn bị đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Vũ Hồng Phương - quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt - cho biết, đây là dự án bao gồm cả các hợp phần về xây dựng, thiết bị, công nghệ đào tạo… do đó công tác kiểm đếm thiết bị rất mới tuy đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn cần thời gian để chuyển giao.

Dự kiến trong tháng 4.2021, các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện công tác kiểm đếm để thực hiện chuyển giao. Cùng với đó, các đơn vị cũng khắc phục các khuyến cáo của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đường sắt, sau khi có chứng nhận cuối cùng về đánh giá an toàn hệ thống, các đơn vị liên quan mới tiến hành thực hiện việc khai thác thương mại.

Trước đó theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến hạn chót là ngày 31.3.2021, dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải hoàn thành đi vào khai thác và Bộ Giao thông Vận tải phải hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho UBND TP. Hà Nội quản lý, vận hành.

Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5km (từ Cát Linh đi Hà Đông) 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

Theo tính toán, đoàn tàu đi từ đầu ga Cát Linh đến ga Yên Nghĩa sẽ mất 23 phút với 12 nhà ga, thời gian chạy từ ga này đến ga kia là khoảng 1 phút với quãng dừng khoảng 30-45 giây.

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông được khởi công vào tháng 10.2011 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỉ đồng).

Minh Hạnh - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo

PHÚC ĐẠT - LÊ SÁU |

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bị dỡ bỏ

Tô Thế - Đặng Tiến |

Một cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được di dời trước 31.3.2021.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Minh Hạnh - Tô Thế |

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp nhận, bàn giao tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải, ngày 19.3, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đi thị sát và kiểm tra toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông để rà soát mọi phương án an toàn trước khi đưa vào vận hành khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nói thẳng khi nào chạy, không lôi thôi nữa!

Lê Thanh Phong |

Dân ngóng cổ chờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác, nhưng càng chờ càng thất vọng. Các ông nói xuôi nói ngược đủ kiểu nhưng cuối cùng là đoàn tàu vẫn chưa chạy.

Bàn giao Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Chiều 12.3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về việc bàn giao tài sản Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo

PHÚC ĐẠT - LÊ SÁU |

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bị dỡ bỏ

Tô Thế - Đặng Tiến |

Một cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được di dời trước 31.3.2021.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Minh Hạnh - Tô Thế |

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp nhận, bàn giao tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải, ngày 19.3, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đi thị sát và kiểm tra toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông để rà soát mọi phương án an toàn trước khi đưa vào vận hành khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nói thẳng khi nào chạy, không lôi thôi nữa!

Lê Thanh Phong |

Dân ngóng cổ chờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác, nhưng càng chờ càng thất vọng. Các ông nói xuôi nói ngược đủ kiểu nhưng cuối cùng là đoàn tàu vẫn chưa chạy.

Bàn giao Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Chiều 12.3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về việc bàn giao tài sản Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).