Lực lượng xung kích giúp dân đảm bảo sản xuất vụ đông xuân

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Những ngày này, các lực lượng xung kích quân sự, công an, thanh niên khẩn trương giúp người dân nông dân khắc phục hậu quả mưa lũ, cải tạo lại diện tích ruộng bị bồi lấp, kịp thời đảm bảo sản xuất vụ đông xuân.

Lực lượng công an huyện Tuy Phước giúp người dân dọn dẹp ruộng bị đất bồi lấp.
Lực lượng công an huyện Tuy Phước giúp người dân dọn dẹp ruộng bị đất bồi lấp.

Đợt mưa lũ vào cuối tháng 11 đã làm cho gần 80ha ruộng trên địa bàn tỉnh Bình Định bị bồi lấp, gần 3.1km kênh mương, 26 đập bổi, đập tạm bị sạt lở, hư hỏng. Riêng vùng rốn lũ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho nhiều diện tích kênh mương bị lở khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp nặng nề.

Ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn cho biết, theo thống kê ban đầu, trận mưa lũ vừa qua trên địa bàn có 3,5ha đất ruộng bị bồi lấp, ngoài ra còn một số thôn ở Khu đông chưa thống kê được do mực nước còn lớn. Nhiều diện tích mặt thửa ruộng bị một lượng lớn cát sỏi lấp từ 10 đến 20cm. Một số thửa ruộng bị khoét những hố sâu hoắm. Nước lũ xé toạc các bờ ruộng tạo thành nhiều con mương mới giữa cánh đồng.

Hơn 3,5ha ruộng ở xã Phước Sơn bị sa bồi, thủy phá trong trận mưa lũ vừa qua.
Hơn 3,5ha ruộng ở xã Phước Sơn bị sa bồi, thủy phá trong trận mưa lũ vừa qua.

Vụ đông xuân nay, nông dân xã Phước Sơn bắt đầu xuống giống từ ngày 10.12. Để giúp người dân gieo sạ đúng kế hoạch, UBND huyện Tuy Phước đã cử lực lượng hỗ trợ khắc phục.

Nhiều ngày nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên huyện Tuy Phước đã có mặt tại cánh đồng thôn Mỹ Cang, giúp người dân nạo vét, bồi đắp, tu bổ kênh mương, khắc phục bồi lấp trên các cánh đồng. Trận mưa lũ vừa qua đã gây xói lở cánh đồng này. Cát từ ngoài mương trôi vào và trải đều trên mặt ruộng. Người dân rất khó khăn khi dọn dẹp đất bồi lấp, sửa chữa thửa ruộng hư hỏng để kịp gieo sạ vụ đông xuân.

Thanh niên xung kích cũng có mặt để giúp người nông dân khôi phục sản xuất.
Thanh niên xung kích cũng có mặt để giúp người nông dân khôi phục sản xuất.

Trung tá Nguyễn Danh Đường, Đội trưởng Đội Xung kích Ban Chỉ huy Quân huyện Tuy Phước cho biết, các lực lượng ưu tiên khắc phục những cánh đồng bị hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra.

“Vụ đông xuân đến giáp với thời gian gieo sạ rồi, một số hộ rất là neo người cho nên lực lượng đã kịp thời có mặt để hốt hết toàn bộ cát sa bồi. Trong 3 ngày vừa qua, lực lượng đã giải phóng cơ bản diện tích sa bồi, thủy phá. Khối lượng cát đã đưa lên bờ khoảng 100 mét khối, hiện anh em tiếp tục làm”, Trung tá Nguyễn Danh Đường cho hay.

Các lực lượng ưu tiên khắc phục những cánh đồng bị hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra.
Các lực lượng ưu tiên khắc phục những cánh đồng bị hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, vụ Đông Xuân 2021 - 2022, toàn tỉnh Bình Định dự kiến sản xuất 48 ngàn ha lúa. Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân cần gieo trồng đúng lịch thời vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích có khả năng bị hạn; giữ ổn định diện tích cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định, giảm diện tích các loại cây trồng phụ thuộc nhiều vào thị trường.

Hình ảnh lực lượng xung kích giúp dân khắc phục thửa ruộng bị sa bồi, thủy phá:

 
 
 
 
 
 
 
DIỄM PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở tiếp tục phá đường, vùi lấp nhà dân ở huyện An Lão, Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi An Lão, nhiều nhà dân bị đe dọa, các tuyến đường bị sụt trượt hàng chục điểm, gây cô lập nhiều hộ dân.

Người dân Bình Định cùng nhau dọn bùn non trên quốc lộ sau mưa lũ

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề. Sáng ngày 1.12 trên địa bàn tỉnh Bình Định bắt đầu có nắng, nước lũ dần rút, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, dọn bùn non trên quốc lộ sau mưa lũ.

3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi khiến 3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sạt lở tiếp tục phá đường, vùi lấp nhà dân ở huyện An Lão, Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi An Lão, nhiều nhà dân bị đe dọa, các tuyến đường bị sụt trượt hàng chục điểm, gây cô lập nhiều hộ dân.

Người dân Bình Định cùng nhau dọn bùn non trên quốc lộ sau mưa lũ

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề. Sáng ngày 1.12 trên địa bàn tỉnh Bình Định bắt đầu có nắng, nước lũ dần rút, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, dọn bùn non trên quốc lộ sau mưa lũ.

3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi khiến 3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ.