Lực lượng Thuỷ đoàn I chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Việt Dũng |

Để tham gia phòng chống dịch COVID-19 với tỉnh Bắc Ninh, Lực lượng Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã cử các tổ công tác chốt chặn ở bến đò ngang thuộc huyện Thuận Thành - nơi điểm nóng của dịch bệnh.

Ngày 11.5, thượng tá Phạm Quang Huy - Thủy đoàn trưởng Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông - cho biết, trong lúc Bắc Ninh cùng cả nước tham gia chống dịch, cấp ủy lãnh đạo đơn vị siết chặt kỷ luật đơn vị, yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong lúc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phối kết hợp với địa phương.

Cụ thể, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh (PC08 Bắc Ninh) rà soát, kiểm soát các bến đò ngang thuộc địa bàn huyện Thuận Thành - nơi điểm nóng dịch bệnh.

Cử các tổ công tác chốt chặn ở các bến đò ngang, bến tự phát kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm lệnh phong tỏa của địa phương, trường hợp lợi dụng phương tiện thủy vận chuyển người trong vùng dịch trốn ra ngoài.

Kiểm tra nhắc nhở các chủ bến bãi, đò ngang, tàu thuyền, bà con làng chài tuân thủ quy chế phòng chống dịch, chỉ ra khỏi nhà, tàu thuyền khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu).

Đặc biệt nhắc nhở, vận động bà con làng chài, sinh sống trên tàu thuyền, không vi phạm hoặc tiếp tay cho hành vi vận chuyển người trái phép từ vùng dịch trốn ra ngoài.

Cán bộ Thuỷ đoàn I nhắc nhở bà con cam kết phòng chống dịch COVID-19... Ảnh: Lê Lâm.
Cán bộ Thuỷ đoàn I nhắc nhở bà con cam kết phòng chống dịch COVID-19... dừng hoạt động, không vận chuyển người từ vùng dịch ra ngoài. Ảnh: Lê Lâm

Ngoài việc tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ thuyền viên, bà con nhân dân làng chài chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, Thủy đoàn I còn tặng khẩu trang y tế cho cho nhân dân vùng dịch thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh hiện tại là một trong địa phương điểm nóng nhiễm COVID-19 với nhiều ca cộng đồng, chỉ sau Hà Nội. Ngày 9.5, Bắc Ninh triển khai các biện pháp cấp bách và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, Thủy đoàn I đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngoài việc tuân thủ thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị chủ động phối hợp với Phòng PC08 Bắc Ninh triển khai các biện pháp hỗ trợ chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng xử lý trường hợp cố tình vi phạm lệnh phong tỏa của địa phương, trường hợp lợi dụng phương tiện thủy vận chuyển người trong vùng dịch trốn ra ngoài.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp

Quốc Tiến |

LĐLĐ Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế Thị xã và đại diện UBND Phường An Tịnh tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bệnh COVID – 19 tại 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Hansen Tây Ninh và Công ty TNHH Thành Đạt đóng tại Khu chế xuất Linh Trung III.

Phạt trên 700 triệu đồng hơn 500 trường hợp không chấp hành phòng chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ ngày 1.5 đến ngày 10.5.2021, toàn tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 500 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Xử phạt Công viên nước Đầm Sen 50 triệu đồng vì vi phạm phòng chống dịch

HUYÊN NGUYỄN |

Công viên nước Đầm Sen vừa bị xử phạt hành chính do vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh mà Báo Lao Động đã phản ánh trước đó.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tây Ninh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp

Quốc Tiến |

LĐLĐ Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế Thị xã và đại diện UBND Phường An Tịnh tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bệnh COVID – 19 tại 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Hansen Tây Ninh và Công ty TNHH Thành Đạt đóng tại Khu chế xuất Linh Trung III.

Phạt trên 700 triệu đồng hơn 500 trường hợp không chấp hành phòng chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ ngày 1.5 đến ngày 10.5.2021, toàn tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 500 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Xử phạt Công viên nước Đầm Sen 50 triệu đồng vì vi phạm phòng chống dịch

HUYÊN NGUYỄN |

Công viên nước Đầm Sen vừa bị xử phạt hành chính do vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh mà Báo Lao Động đã phản ánh trước đó.