Lực lượng chi viện từ mọi miền cho TPHCM như những người lính cảm tử

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, những hình ảnh cao đẹp của chiến sĩ tuyến đầu, nhất là các lực lượng chi viện TPHCM trong những ngày khó khăn, khốc liệt sẽ được lưu giữ mãi.

Ngày 8.10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu có mặt đã dành phút tưởng niệm nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch và những người đã mất vì COVID-19 tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã bày tỏ sự tri ân với các lực lượng chi viện trên cả nước đã cùng thành phố ứng phó với đại dịch COVID-19 trong hơn 100 ngày lịch sử.

"Trong thời điểm các lực lượng tuyến đầu thành phố đã chiến đấu hết sức, hết khả năng. Sự xuất hiện của lực lượng chi viện từ mọi miền như những người lính cảm tử, kịp thời chia lửa cùng đồng đội đang phải oằn mình chống dịch" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, chắc chắn năm tháng sẽ đi qua, những cam go, khốc liệt, đau khổ do đại dịch sẽ dịu dần. Nhưng, những hình ảnh cao đẹp của chiến sĩ tuyến đầu, nhất là các lực lượng chi viện TPHCM trong những ngày khó khăn, khốc liệt sẽ được lưu giữ mãi.

Đến nay, những hy sinh, cống hiến thầm lặng của các lực lượng chi viện đã góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân TPHCM làm ra những kết quả đáng trân trọng.

Trong đó, số người mắc COVID-19, bệnh nhân nặng và đặc biệt là số ca tử vong đã được kéo giảm. Những kết quả này là tiền đề giúp thành phố kiểm soát được dịch COVID-19, từng bước chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, đến nay, giới khoa học trên thế giới chưa đoán định được sự nguy hiểm của biến chủng Delta cũng như những biến chủng mới đang xuất hiện ở một số nơi. Tuy nhiên, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo dịch vẫn chưa kết thúc.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chủ quan, thay đổi cách sống phù hợp với tình hình mới, sống trong môi trường có dịch.

"Chúng ta đã có bài học xương máu trong quá trình chống dịch vừa qua. Trung ương bàn rất sâu, đánh giá rất sâu, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, cần phải khắc phục" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, suốt gần 2 tháng từ 15.7 đến 15.9, TPHCM đã nhận được sự hỗ trợ nguồn nhân lực y tế từ 132 đơn vị gồm các bệnh viện Bộ ngành, Trung ương, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường Đại học, Cao đẳng trung ương, tỉnh, thành phố và Học Viện Quân y, các lực lượng chiến sĩ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các lực lượng khác cùng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên đại bàn thành phố.

Tính đến hết tháng 9, tổng lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM lên đến 187.275 người. Trong đó, lực lượng tham gia chi viện là 28.989 người.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc phòng, chống dịch
Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc phòng, chống dịch.  Ảnh: Minh Quân

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, ngành y tế TPHCM đã triển khai hiệu quả đồng thời "2 mũi giáp công". Thứ nhất là mô hình điều trị 3 tầng với hệ thống bệnh viện "chị em" - liên tục chuyển bệnh 2 chiều giữa các tầng điều trị. Thứ hai là tập trung cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở, chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 55 tập thể cùng 20 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi tập thể; 119 cá nhân nhận Huy hiệu của TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

40 cán bộ y tế tại Quảng Bình tiếp tục vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

LÊ PHI LONG |

40 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vừa được Bộ Y tế quyết định điều động tiếp tục vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19.

TPHCM tri ân y, bác sĩ và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Ngày 6.10, khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và tri ân lực lượng chi viện từ Trung ương và các địa phương đã tham gia hỗ trợ TPHCM những tháng qua. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ và áp lực công việc cao, song nhờ có sự quyết tâm và trách nhiệm, các y bác sĩ đều đã làm tốt nhiệm vụ.

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

40 cán bộ y tế tại Quảng Bình tiếp tục vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

LÊ PHI LONG |

40 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vừa được Bộ Y tế quyết định điều động tiếp tục vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19.

TPHCM tri ân y, bác sĩ và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Ngày 6.10, khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và tri ân lực lượng chi viện từ Trung ương và các địa phương đã tham gia hỗ trợ TPHCM những tháng qua. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ và áp lực công việc cao, song nhờ có sự quyết tâm và trách nhiệm, các y bác sĩ đều đã làm tốt nhiệm vụ.

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.