Lực lượng Cảnh sát cơ động ra quân bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử

Quang Việt |

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự và tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử.

Ngày 18.5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức hội nghị trực tuyến ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giao nhiệm vụ cho toàn lực lượng, trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ở cấp độ cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Trung tướng Cương nhấn mạnh: “Kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự và tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử”.

Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, Tư lệnh Cảnh sát cơ động yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật, sẵn sàng ra quân hỗ trợ Công an và chính quyền các địa phương khi có lệnh điều động.

Song song với kế hoạch ra quân bảo vệ Ngày bầu cử, trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động cả nước tiếp tục ứng trực, duy trì các nhiệm vụ đã được giao, như: Canh gác mục tiêu, tuần tra kiểm soát, phối hợp Công an các địa phương giải quyết những tình huống phức tạp…

Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng yêu cầu toàn lực lượng thực hiện bầu cử nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi đi bầu cử.

Trước đó, ngày 17.5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xuất quân chi viện gần 300 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Chống dịch hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử

PHÚC ĐẠT |

"Phòng, chống dịch hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử" là một trong những chỉ đạo của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế.

Thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn

Phạm Đông |

Ngày 18.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định công tác bầu cử phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Chống dịch hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử

PHÚC ĐẠT |

"Phòng, chống dịch hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử" là một trong những chỉ đạo của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế.

Thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn

Phạm Đông |

Ngày 18.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định công tác bầu cử phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.