Luật sư nói gì vụ nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip?

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Liên quan đến việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng, trao đổi với Lao Động, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, trong vụ việc này cả người bạo hành, lột đồ của nữ sinh và người quay clip đăng tải công khai lên mạng xã hội đều là những trường hợp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cụ thể, vị luật sư cho rằng, hành vi bạo hành, làm nhục người khác trước mặt nhiều người là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ.

Đó là sức khỏe, tính mạng, danh dự nhân phẩm con người. Nghiêm trọng hơn hành vi này còn bị phát tán trên mạng internet.

Hình ảnh nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ. Ảnh cắt từ video clip.
Hình ảnh nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ. Ảnh cắt từ video clip

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng nào đã bạo hành nữ sinh. Đối tượng nào đã ghi hình và đăng tải công khai lên mạng xã hội, và mục đích đăng tải để làm gì? Hậu quả thương tích và tổn thương tâm lý của nạn nhân đến đâu?

"Nếu có căn cứ cho thấy, các đối tượng vì mâu thuẫn mà đã bạo hành, gây thương tích, làm nhục nạn nhân rồi đăng tải công khai lên mạng xã hội thì những đối tượng vi phạm này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật", vị luật sư nói.

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, để xem xét xử lý hình sự  các trường hợp này hay không thì cơ quan điều tra cần làm rõ độ tuổi của các đối tượng vi phạm.

Đồng thời làm rõ hành vi vi phạm và hậu quả đối với nạn nhân và đối với xã hội.

"Với những đối tượng chưa đủ 16 tuổi thì sẽ bị xử lý hình sự, nếu như hành vi này có dấu hiệu của tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Còn với những đối tượng đã đủ 16 tuổi thì sẽ xem xét trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, bạo hành, làm nhục người khác và tội truyền đưa dữ liệu trái phép trên mạng internet", ông Cường cho hay.

Những hình ảnh phản cảm về vụ việc nữ sinh bị bắt nạt đang lan truyền trên mạng xã hội.
Những hình ảnh phản cảm về vụ việc nữ sinh bị bắt nạt đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội có một tài khoản đăng tải hình ảnh một nữ sinh trong tình trạng bị lột sạch đồ bên ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Một nữ sinh bị nhiều học sinh khác lột đồ trong sự chứng kiến, hò reo của nhiều học sinh khác. Thậm chí trong khi nữ sinh này phản ứng yếu ớt, chỉ biết gào khóc thì có nhiều học sinh còn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Theo báo cáo của nhà trường, học sinh V.H.T. có mua 1 áo của em L.T.K.T. đã trả tiền nhưng em L.T.K.T. không trả áo và cả hai có cãi nhau qua lại trên mạng xã hội.

Sáng 15.6, em L.T.K.T và một nữ sinh khác đã xông vào đánh, xé quần áo của em V.H.T. và dẫn đến sự việc nêu trên.

Lúc sau, cán bộ của trung tâm và giáo viên chủ nhiệm có mặt yêu cầu cả nhóm viết bản tường trình và bản kiểm, điểm đồng thời yêu cầu các học sinh xóa video đã quay lại. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cùng 2 học sinh đánh bạn đến nhà em V.H.T. để xin lỗi, sau đó các em đi học bình thường.

Được biết, ngày 17.6, cơ quan điều tra Công an thị xã Đông Triều đã vào cuộc, tiến hành điều tra vụ việc. Cơ quan Công an cũng tập trung làm rõ người phát tán hình ảnh lên mạng xã hội, đồng thời phối hợp với an ninh mạng ngăn chặn việc phát tán.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Một nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ, quay video clip và tung lên mạng

Nguyễn Hùng |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều đang phối hợp điều tra vụ việc một nữ học sinh lớp 10 bị một nhóm bạn bắt nạn, lột đồ trong lớp.

Vụ nữ sinh bị lột đồ ở Hưng Yên: Tại sao có mức bồi thường 500 triệu đồng?

HUYÊN NGUYỄN |

Phụ huynh của các nữ sinh tham gia đánh nữ sinh N.T.H.Y (15 tuổi, từng học lớp 9A trường THCS Phù Ủng) từ chối mức bồi thường 500 triệu đồng được gia đình nạn nhân đề nghị.

Ngày mai xét xử vụ nữ sinh bị bạn lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên

HUYÊN NGUYỄN |

Sau hơn 7 tháng xảy ra vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi (Hưng Yên) ngày mai (29.10) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm án nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng bị bạn lột đồ, đánh hội đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Một nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ, quay video clip và tung lên mạng

Nguyễn Hùng |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều đang phối hợp điều tra vụ việc một nữ học sinh lớp 10 bị một nhóm bạn bắt nạn, lột đồ trong lớp.

Vụ nữ sinh bị lột đồ ở Hưng Yên: Tại sao có mức bồi thường 500 triệu đồng?

HUYÊN NGUYỄN |

Phụ huynh của các nữ sinh tham gia đánh nữ sinh N.T.H.Y (15 tuổi, từng học lớp 9A trường THCS Phù Ủng) từ chối mức bồi thường 500 triệu đồng được gia đình nạn nhân đề nghị.

Ngày mai xét xử vụ nữ sinh bị bạn lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên

HUYÊN NGUYỄN |

Sau hơn 7 tháng xảy ra vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi (Hưng Yên) ngày mai (29.10) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm án nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng bị bạn lột đồ, đánh hội đồng.