Lũ ở hồ Krông Pách thượng, Đắk Lắk đã hạ, những vẫn còn nhiều nỗi lo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, nước lũ đang hạ dần. Tuy nhiên, các chủ đầu tư lẫn chính quyền địa phương vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ngày 1.12, ông Nguyễn Đức Thảo – Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) – cho biết: "Đến sáng cùng ngày, nước lũ ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đã hạ, nhưng chính quyền địa phương vẫn đang cắt cử người ở lại phối hợp với UBND xã hỗ trợ người dân phòng khi tình hình phức tạp trở lại".

Còn theo ông Phạm Văn Hạ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A): Sau khi khu vực lòng hồ Krông Pách thượng có người bị tai nạn trượt chân rơi xuống nước tử vong, đơn vị đã bố trí người xuống khu vực theo dõi tình hình. Theo đó, Ban đã phối hợp với UBND xã Cư San vận động các tổ chức đoàn thể trên địa bàn quyên góp một khoản tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

"Trong những ngày tới, nếu trời tạnh mưa, đường sá khô thoáng, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện khu tái định cư số 2 để đón một số hộ dân về, được người nào hay người đó", ông Hạ nhấn mạnh.

Vẫn còn nhiều hộ dân lòng hồ chưa được di dời đến nơi tái định cư mới. Ảnh: B.T
Vẫn còn nhiều hộ dân lòng hồ chưa được di dời đến nơi tái định cư mới. Ảnh: B.T

Đại diện Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng 8 (Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) - chủ đầu tư hợp phần xây lắp dự án, cho hay: Hiện, Ban đã và đang triển khai tiếp một số hạng mục xây lắp ở dự án. Tiến độ giải ngân vốn trong năm 2020 cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, đến đầu 2022, đơn vị dự kiến sẽ phải chặn dòng đợt 2, tích nước. Trước khi triển khai hạng mục quan trọng này, Ban sẽ phải xin ý kiến bộ lẫn UBND tỉnh.

Theo UBND huyện M’Đrắk: Tại khu tái định cư số 1 (sức chứa 300 hộ dân), chủ đầu tư đã bố trí đất ở, cơ sở vật chất đầy đủ nhưng chưa có đất sản xuất nên bà con chờ có đủ mới chịu đến. Thời tiết trong thời gian qua cũng không ủng hộ, nên việc di dời người dân của chính quyền địa phương cũng gặp nhiều khó khăn.

Riêng khu tái định cư số 2, cách đây khoảng 2 tuần, huyện mới nhận được phê duyệt giá đất UBND tỉnh. Vì vậy Trung tâm phát triển quỹ đất đang rà soát, sớm điều chỉnh lại, trình cấp trên phê duyệt các phương án.

Người dân lòng hồ tập trung tìm kiếm thi thể bà L.T.P. Ảnh: B.T
Người dân lòng hồ tập trung tìm kiếm thi thể bà L.T.P. Ảnh: B.T

Trước đó,  trưa 29.11, bà L.T.P. (sinh năm 1960, ở thôn 10, xã Cư San) trên đường đi làm về bị trượt chân xuống suối (khu vực lòng hồ Krông Pách thượng). Người chồng không biết bơi nên đã báo chính quyền địa phương và bà con xung quanh đến hỗ trợ ứng cứu. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Như Báo Lao Động đã liên tục đăng tải thông tin, phản ánh những bất cập của dự án thủy lợi nghìn tỉ hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk, từ nhiều nguyên nhân mà hơn 700 hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đã đợt chờ hơn 1 thập kỷ để được bố trí nơi tái định cư mới. Bà con đã phải gánh chịu hậu quả của nhiều đợt bão lũ, tài sản bị thất thoát, rất may chưa có thiệt hại về người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

600 hộ dân vẫn chưa ra khỏi lòng hồ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, vẫn còn gần 600 hộ dân chưa đến được khu tái định cư mới. Dự án đã bị chậm tiến độ hơn 11 năm.

Dự án thủy lợi Krông Pách thượng sẽ di dân theo hình thức "cuốn chiếu"

BẢO TRUNG |

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư đầu tư xây dựng, bị chậm tiến độ hơn 11 năm ở tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư sẽ di dời dân theo hình thức "cuốn chiếu" ngay trong mùa mưa.

Lập sở chỉ huy hỗ trợ dân ở dự án thủy lợi nghìn tỉ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch hỗ trợ người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng, phòng khu vực trên lại xảy ra mưa lớn, ngập sâu như hồi tháng 11.2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

600 hộ dân vẫn chưa ra khỏi lòng hồ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, vẫn còn gần 600 hộ dân chưa đến được khu tái định cư mới. Dự án đã bị chậm tiến độ hơn 11 năm.

Dự án thủy lợi Krông Pách thượng sẽ di dân theo hình thức "cuốn chiếu"

BẢO TRUNG |

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư đầu tư xây dựng, bị chậm tiến độ hơn 11 năm ở tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư sẽ di dời dân theo hình thức "cuốn chiếu" ngay trong mùa mưa.

Lập sở chỉ huy hỗ trợ dân ở dự án thủy lợi nghìn tỉ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch hỗ trợ người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng, phòng khu vực trên lại xảy ra mưa lớn, ngập sâu như hồi tháng 11.2020.