Lũ lụt ở miền Trung: Cơ quan chức năng đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm xả lũ

Hữu Long - Thanh Tuấn |

Quy trình vận hành hồ, công bố, ký lệnh xả lũ thủy lợi, thủy điện, để điều tiết lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên không thống nhất, mỗi địa phương mỗi kiểu. Các tỉnh miền Trung đổ trách nhiệm cho thủy điện Tây Nguyên xả lũ ồ ạt gây ngập diện rộng. Còn các tỉnh Tây Nguyên lại nói trách nhiệm về  phía miền Trung trong việc điều tiết lũ. Tranh cãi giữa các bên chưa có hồi kết. Duy chỉ có người dân dọc khu vực hạ lưu nhiều ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, mất trắng tài sản do lũ lụt gây ra.

Do thủy điện Tây Nguyên xả lũ ồ ạt?

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, Phú Yên là địa phương ở miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản. Lũ vượt đỉnh lịch sử làm 3 người chết, 6 người mất tích, hơn 50.000 căn nhà bị ngập. Để đảm bảo an toàn đến tính mạng của người dân, tỉnh Phú Yên cũng đã sơ tán hơn 18.500 người đi tránh lũ và hỗ trợ nhân lực, vận lực nhằm di dời tài sản của người dân.

Một trong những nguyên nhân lũ lụt được tỉnh Phú Yên nêu lên là do các thủy điện ở Tây Nguyên đồng loạt xả lũ gây áp lực xả lũ ở thủy điện hạ lưu sông Ba.

Theo ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Cty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, mưa lớn kéo dài, các hồ thủy điện trên hệ thống sông Ba như Thủy điện Krông H’Năng, An Khê - Ka Nát, Đắk Krông đều xả lũ với lưu lượng lớn nên buộc Thủy điện Sông Ba Hạ nằm cuối bậc thang thủy điện trên sông Ba phải chấp nhận xả lũ với lưu lượng lớn bất thường, dù phải tính toán hợp lý để giảm thiệt hại cho hạ du.

Trong những ngày cao điểm, Thủy điện Sông Ba Hạ và Thủy điện Sông Hinh xả lũ với tổng lưu lượng hơn 11.000m3/s khiến hạ du sông Ba bị ngập.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết, việc đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn các hồ thủy điện thượng nguồn sông Ba đã gây bất ngờ cho việc điều phối chống lũ của tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, từ ngày 29.11 đến ngày 30.11, lưu lượng mưa ở các tỉnh Tây Nguyên khá lớn, cộng với các nhà máy thủy điện ở Tây nguyên xả lũ hàng loạt với lưu lượng từ 3.000-4.000m3/s đã làm cho lưu lượng nước về hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ lớn, trong khi hồ này không có khả năng chứa nước để cắt lũ nên lưu lượng nước về hồ bao nhiêu thì xả bấy nhiêu.

Đề nghị Bộ Công Thương vào cuộc phân định đúng sai

Trước thông tin từ tỉnh Phú Yên nêu về việc thủy điện Tây Nguyên xả lũ lớn khiến thủy điện hạ lưu sông Ba có phần bị động, ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai lại khẳng định ngược lại.

Theo ông Binh, thực tế các thủy điện trên địa bàn Gia Lai xả lũ rất thấp. Lúc cao điểm với lượng mưa lớn, các hồ trên sông Ba buộc phải xả 7.000m3/s, tuy nhiên mức độ này vẫn thấp hơn mức cho phép là 9.000m3/s.

Tương tự, ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai cho rằng, đợt mưa vừa qua, các hồ trên sông Ba cũng xả ở mức độ thấp, như hồ thủy điện An Khê xả với mức 350m3/s, hồ thủy điện Ka Nak xả 279m3/s, hồ chứa Ayun Hạ xả về hạ du hơn 60m3/s hôm 1.12.

“Kinh nghiệm của địa phương là dự báo, cho xả chủ động sớm, không dồn vào một thời gian ngắn. Những năm trước, hồ thủy điện An Khê xả cao nhất là 2.200m3/s nhưng không gây ra vấn đề gì. Vì vậy không thể nói rằng vùng hạ du sông Ba ở Phú Yên ngập nặng là do Gia Lai xả lũ” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trước các tranh cãi về trách nhiệm của địa phương nào xả lũ gây ngập lụt hạ lưu, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh kiến nghị Bộ Công Thương cần xem lại quy trình vận hành liên hồ chứa giữa các tỉnh; từ quy trình vận hành hồ, công bố, ký lệnh xả lũ thủy lợi, thủy điện, để điều tiết lũ hợp lý.

Cũng theo đại diện Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai, tất cả các hồ thủy lợi, thủy điện khi xả lũ đều được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai giám sát theo công nghệ số hoá. Từ những cơ sở này, Sở NNPTNT nhận định, có thể việc tỉnh Phú Yên cho xả các hồ thủy điện trên sông Ba dồn dập cùng một lúc rồi tự gây lũ. Nếu cần thiết, Gia Lai đề nghị Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế xem việc xả lũ có đúng quy trình  hay không. 

Hữu Long - Thanh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đề phòng sạt lở trên các thủy điện ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo về nguy cơ sạt lở, lũ quét trong đợt mưa từ ngày 23 - 30.11.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang được lệnh đóng một cửa xả lũ

Cường Ngô |

Ngày 8.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 20 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng một cửa xả hồ Thủy điện Tuyên Quang.

Khắc phục sạt lở khu vực thi công hố móng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục sạt lở, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân trong khu vực; không để xảy ra sạt lở lớn ảnh hưởng đến an toàn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu và tượng đài Bác Hồ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Đề phòng sạt lở trên các thủy điện ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo về nguy cơ sạt lở, lũ quét trong đợt mưa từ ngày 23 - 30.11.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang được lệnh đóng một cửa xả lũ

Cường Ngô |

Ngày 8.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 20 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng một cửa xả hồ Thủy điện Tuyên Quang.

Khắc phục sạt lở khu vực thi công hố móng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục sạt lở, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân trong khu vực; không để xảy ra sạt lở lớn ảnh hưởng đến an toàn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu và tượng đài Bác Hồ.