Lũ dữ chưa rút, người Quảng Nam lại chuẩn bị ứng phó với bão số 7

Thanh Chung |

Nhiều địa phương ở Quảng Nam vẫn chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ gây ra thì nay người dân tỉnh này tiếp tục ứng phó với bão số 7.

Chiều 13.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Theo công điện, những ngày qua, mưa lớn diện rộng gây ngập lụt các địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gửi lời thăm hỏi tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình bị thiệt hại về người trong đợt mưa lũ vừa qua.

Những ngày tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp; để tập trung công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 7, áp thấp nhiệt đới để kịp thời chỉ đạo, triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tổ chức tìm kiếm người còn mất tích; thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị chết, mất tích; cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tàu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước, các nơi ngập sâu để chở người, hàng hóa khi có mưa lũ.

Về việc ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương ven biển tiếp tục tổ chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ).

Theo ghi nhận, nước trên các con sông đã rút nhưng các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vẫn còn bị chia cắt do mưa lớn gây sạt lở. Hiện các huyện Nam Trà My, Tây Giang đang tập trung khắc phục hậu quả.

Tính đến ngày 13.10, tình hình nguồn nước đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có: 9 hồ đầy nước: Đá Vách, Nước Rôn, An Long, Hố Giang, Hương Mao, Cây Thông, Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân; 2 hồ trên 90% dung tích hữu ích: Vĩnh Trinh, Phước Hà; 4 hồ trên 50% dung tích hữu ích: Cao Ngạn, Đông Tiển, Trung Lộc. Còn lại 02 hồ dưới 50% dung tích hữu ích: (Phú Ninh đạt 35,47%, Thái Xuân đạt 39,11%).

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ".

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại do mưa lũ và bão số 7: 40 người chết và mất tích

Vũ Long |

Bão số 7 và mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại miền Trung khiến 40 người bị chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7- NANGKA

Mai Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND ngày 12.10.2020 về việc phòng chống bão số 7.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 11 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 220km

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 13.10, vị trí tâm bão số 7 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thiệt hại do mưa lũ và bão số 7: 40 người chết và mất tích

Vũ Long |

Bão số 7 và mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại miền Trung khiến 40 người bị chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7- NANGKA

Mai Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND ngày 12.10.2020 về việc phòng chống bão số 7.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 11 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 220km

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 13.10, vị trí tâm bão số 7 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.