Lũ cuồn cuộn chia cắt quốc lộ 4D từ Sa Pa sang Lai Châu, 2 người chết

Hải Đăng |

Chiều 24.6, ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lai Châu - cho biết, mưa lớn trên diện rộng khiến tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Trong đó, các huyện bị ảnh hưởng nặng là Than Uyên, Tam Đường, Nậm Nhùn. Thống kê sơ bộ, mưa lũ khiến 2 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương. Trong đó, có người thiệt mạng khi đang trông coi cá hồi trên núi thì bất ngờ lũ quét qua.

Hiện ông Hà Văn Um cùng đoàn công tác đang có mặt tại Chu Va, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường phối hợp cùng địa phương khắc phục thiệt hại và phòng chống mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào ổn định cho các hộ dân bị sạt lở, ngập nhà cửa có chỗ ở tạm thời.

Cũng theo ông Um, mưa lớn khiến quốc lộ 4D từ Tam Đường (Lai Châu) sang Sa Pa (Lào Cai) ách tắc do sạt lở. Theo thông tin ban đầu, mất khoảng 2 ngày mới có thể thông tuyến đường này. Tuy nhiên, với tình hình mưa lũ hiện nay việc này có thể kéo dài hơn dự kiến và có thể chỉ là thông tạm để xe cộ có thể đi qua.

Ông Um cho biết, hiện nay nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy ngang quốc lộ 4D không thể đi lại.

Ngoài ra, cầu ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên đã bị mưa lũ cuốn trôi, khiến xã này bị chia cắt. Ước tính thiệt hại ban đầu có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 24-26.6, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao đạt mức từ 2-4m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 24.6: Bắc Bộ đón mưa rào trên diện rộng

B. H |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ nay đến ngày 26.6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.

Đi chăn bò gặp trời mưa giông, 3 cháu bé bị sét đánh thương vong

LN - Phạm Đông |

Khi đang đi chăn bò phụ giúp gia đình, 3 cháu nhỏ đã không may bị một luồng sét trong cơn mưa giông chiều đánh trúng, khiến 1 cháu tử vong và 2 cháu bị thương.

Sạt lở bủa vây An Giang: Chính danh thủ phạm là “nhân tai”

LỤC TÙNG |

Không chỉ uy hiếp từ đầu sông đến cuối sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, mới đầu mùa mưa, nhưng sạt lở lại dồn dập đang tấn công đến các kênh, rạch các huyện, thị, thành phố với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng lo hơn là, sự bùng nổ này không chỉ do thiên nhiên “nổi giận” như cách nói hình tượng của các nhà môi trường, mà do chính con người đã tạo ra.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo thời tiết ngày 24.6: Bắc Bộ đón mưa rào trên diện rộng

B. H |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ nay đến ngày 26.6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.

Đi chăn bò gặp trời mưa giông, 3 cháu bé bị sét đánh thương vong

LN - Phạm Đông |

Khi đang đi chăn bò phụ giúp gia đình, 3 cháu nhỏ đã không may bị một luồng sét trong cơn mưa giông chiều đánh trúng, khiến 1 cháu tử vong và 2 cháu bị thương.

Sạt lở bủa vây An Giang: Chính danh thủ phạm là “nhân tai”

LỤC TÙNG |

Không chỉ uy hiếp từ đầu sông đến cuối sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, mới đầu mùa mưa, nhưng sạt lở lại dồn dập đang tấn công đến các kênh, rạch các huyện, thị, thành phố với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng lo hơn là, sự bùng nổ này không chỉ do thiên nhiên “nổi giận” như cách nói hình tượng của các nhà môi trường, mà do chính con người đã tạo ra.