“Lotte Finance thương gửi miền Trung” - xoa dịu nỗi đau vùng lũ

Gia Miêu |

Hàng ngàn suất hàng cứu trợ và tấm lòng của LOTTE Finance đã được gửi đến đồng bào hai tỉnh miền Trung đang hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão diễn ra liên tục từ đầu tháng 10.

Trong ngày 31.10.2020, các chuyến xe chở hàng cứu trợ miền Trung của Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) đã lần lượt cập bến an toàn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng Trị và UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình, mang theo hàng ngàn suất hàng cứu trợ và tấm lòng của LOTTE Finance gửi đến đồng bào hai tỉnh miền Trung.

Các suất hàng cứu trợ nằm trong khuôn khổ Chương trình thiện nguyện “LOTTE Finance Thương Gửi Miền Trung” gồm 10 tấn gạo, hàng ngàn thùng nước khoáng Lavie & dầu ăn cùng gần 11 ngàn cuốn vở được chuẩn bị nhằm hỗ trợ bà con hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống ngay sau lũ.

Hàng ngàn suất quà giá trị, hữu ích đã được LOTTE Finance khẩn trương chuyển tới UBMTTQVN tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị
Hàng ngàn suất quà giá trị, hữu ích đã được LOTTE Finance khẩn trương chuyển tới UBMTTQVN tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

Theo đó, vỏn vẹn trong 2 tuần, LOTTE Finance đã hoàn tất toàn bộ các khâu của Chương trình từ việc lên kế hoạch danh mục, thu gom, phân bổ hàng cứu trợ đến hoàn tất chuyển hàng tới tận tay đầu mối tiếp nhận tại UBMTTQ tỉnh Quảng Bình và UBMTTQ tỉnh Quảng Trị. Các mặt hàng được tính toán cẩn thận với sự tham vấn của UBMTTQ hai tỉnh sở - nhằm đảm bảo lương thực cho bà con trong giai đoạn khó khăn sống chung với lũ cũng như hỗ trợ tích cực cho các em nhỏ quay trở lại với việc học tập sau khi lũ rút.

Món quà tình nghĩa của LOTTE Finance đã tới tay UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình trong ngày 31/10/2020
Món quà tình nghĩa của LOTTE Finance đã tới tay UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình trong ngày 31/10/2020
Cùng ngày, đại diện UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị cũng đã vui mừng tiếp nhận sự ủng hộ tương thân tương ái của LOTTE Finance cùng tập thể CBNV
Cùng ngày, đại diện UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị cũng đã tiếp nhận sự ủng hộ tương thân tương ái của LOTTE Finance cùng tập thể CBNV

Chia sẻ về Chương trình “LOTTE Finance thương gửi miền Trung”, Tổng Giám đốc LOTTE Finance – Ông Kim Jong Geuk cho biết: “Tôi được biết đợt lũ lần này là một trong những đợt lũ có quy mô lớn, tần suất liên tục và sức tàn phá nặng nề nhất mà miền Trung Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung phải hứng chịu trong vòng 20 năm trở lại đây. Chúng tôi chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại nặng nề mà người dân và chính quyền các tỉnh miền Trung Việt Nam phải hứng chịu do tác động của đợt thiên tai liên tiếp lần này. Số hàng cứu trợ lần này chưa phải là tất cả những gì chúng tôi mong muốn gửi đến bà con, nhưng chứa đựng tấm lòng và tình cảm của LOTTE Finance cũng như tập thể CBNV của chúng tôi. Tôi hi vọng, chút tình nhỏ này sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau vùng lũ, giúp bà con vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống”.

Sở hữu mạng lưới hoạt động kinh doanh rộng khắp trên cả nước với các dòng sản phẩm chính bao gồm cho vay giải ngân trực tiếp, cho vay trả góp và phát hành thẻ tín dụng, cùng nền tảng công nghệ quản lý tín dụng tiên tiến được kế thừa từ công ty mẹ - LOTTE Card Hàn Quốc, LOTTE Finance đã và đang nỗ lực không ngừng để cung cấp dịch vụ tài chính thân thiện đáp ứng nhu cầu tín dụng đa dạng của người dân. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững và trở thành một công ty tài chính an toàn, đáng tin cậy; đóng góp vào việc lành mạnh hóa thị trường tài chính tiêu dùng của Việt Nam nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".