Long An xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế Long An cho biết, ngay trong đêm 27.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An đã họp khẩn sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Đó là BN 6325, nam giới, 45 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, làm nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton (Quận 1, TPHCM).

Điều tra dịch tể cho thấy, ngày 21-22.5, BN 6325 là F1 của 1 bệnh nhân COVID-19 cũng là đầu bếp khách sạn Sheraton, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hiện, BN 6325 được điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc.

Tỉnh Long An đã xác định được 20 F1 liên quan đến BN 6325 gồm 7 người trong gia đình, 11 người tại nhà thờ Tin Lành và 2 người tại TPHCM. Cùng với 103 F2, trong đó 54 người tại Công ty TNHH Quanon (Khu công nghiệp Long Hậu), còn lại là công dân cùng tham gia bầu cử (32 người) và 17 cán bộ bầu cử.

Địa phương Cần Giuộc đã tiến hành khoanh vùng, cách ly tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu. Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc đã phun khử khuẩn và tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

Các cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tập trung lực lượng hỗ trợ địa phương Cần Giuộc khẩn trương dập dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, Bệnh viện Phổi Long An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức và Trung tâm Y tế huyện Cần Đước cũng đã gửi lực lượng hỗ trợ huyện Cần Giuộc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty Quanon và những đối tượng liên quan.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - Giám dốc Sở Y tế Long An - cho biết, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, tất cả F1 và F2 được xác định tại thời điểm 17h ngày 27.5 đều âm tính với SARS-CoV-2; đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bằng PCR, dự kiến ngày 28.5 sẽ có kết quả.

Cũng theo bác sĩ Phúc, dự kiến 8h sáng 28.5, tỉnh Long An tiếp tục họp khẩn (họp trực tuyến) liên quan đến vụ việc do đích thân Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đang phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp như thế nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp (hơn 30 khu và cụm công nghiệp với khoảng 1,3 triệu lao động). Trong bối cảnh, nhiều công nhân ở Bắc Giang mắc COVID-19, tỉnh Bình Dương đang ráo riết triển khai các biện pháp phòng dịch ở doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 28.5: Ghi nhận thêm 253 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Chiều 28.5, Bộ Y tế cho biết, có thêm 173 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Ca tử vong 22 tuổi liên quan đến COVID-19 có bệnh máu ác tính. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.038.741 liều.

Ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 28.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 40 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (30), Lạng Sơn (8), Thái Bình (1), Long An (1).

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Bình Dương đang phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp như thế nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp (hơn 30 khu và cụm công nghiệp với khoảng 1,3 triệu lao động). Trong bối cảnh, nhiều công nhân ở Bắc Giang mắc COVID-19, tỉnh Bình Dương đang ráo riết triển khai các biện pháp phòng dịch ở doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 28.5: Ghi nhận thêm 253 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Chiều 28.5, Bộ Y tế cho biết, có thêm 173 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Ca tử vong 22 tuổi liên quan đến COVID-19 có bệnh máu ác tính. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.038.741 liều.

Ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 28.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 40 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (30), Lạng Sơn (8), Thái Bình (1), Long An (1).