Long An: Xử lý nhiều vụ vi phạm môi trường từ tố giác của dân

Kỳ Quan |

Từ phản ánh, tố giác của người dân, ngành chức năng tỉnh Long An đã tiến hành xác minh và xử lý nhiều vụ vi phạm về môi trường.

Tháng 7.2020, nhiều hộ dân ở xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phản ánh đến các cơ quan chức năng địa phương tình trạng 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH NCL thường xuyên xả trực tiếp nước thải ra môi trường có màu đen đặc, bốc mùi nồng nặc khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của khu dân cư xung quanh.

Từ phản ánh của người dân, ngành chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh và xác định doanh nghiệp đã xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Cụ thể, nước thải có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là COD vượt 8,7 lần, chất rắn lơ lửng vượt 2,8 lần.

Từ đó, ngày 21.8.2020 Chủ tịch UBND huyện Bến Lức đã ký Quyết định xử phạt Công ty TNHH NCL với tổng số tiền 136.500.000 đồng; đồng thời trong vòng 30 ngày, công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý tất cả chất thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Trước đó, cũng từ phản ánh của nhiều hộ dân ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, ngành chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh việc Công ty TNHH Yujin Kreves (Khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa) sản xuất muỗng nĩa gây ô nhiễm môi trường nặng nề, gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Từ đó, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Long An phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Yujin Kreves.

Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty có 2 hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường là thải bụi có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật và không thu gom chất thải nguy hại theo quy định.

Từ kết luận kiểm tra nói trên, ngày 17.4.2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Yujin Kreves số tiền 270 triệu đồng, thời gian khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động

Linh Nguyên |

Sáng 18.9, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) tổ chức Khởi động tiểu dự án “Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động” (F.O.B) trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân”, do Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì. Một trong những mục tiêu là tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động.

Tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động

Kiều Vũ |

Ngày 18.9, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) tổ chức Lễ Khởi động tiểu dự án “Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động” (F.O.B), thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân”, do Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì.

15 điểm có cơ hội đỗ Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Linh Chi |

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chính thức công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động

Linh Nguyên |

Sáng 18.9, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) tổ chức Khởi động tiểu dự án “Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động” (F.O.B) trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân”, do Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì. Một trong những mục tiêu là tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động.

Tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động

Kiều Vũ |

Ngày 18.9, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) tổ chức Lễ Khởi động tiểu dự án “Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động” (F.O.B), thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân”, do Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì.

15 điểm có cơ hội đỗ Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Linh Chi |

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chính thức công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2020.