Phát hiện nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép
Tại địa bàn biên giới của tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Chỉ tính từ tháng 1.2022 đến tháng 7, đơn vị phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 14 vụ/30 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày (từ ngày 4 đến 6.7.2022), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ 3 vụ/13 đối tượng xuất cảnh trái phép. Kết luận điều tra cho thấy, cả 3 vụ việc này đều có dấu hiệu hình sự về tội môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đơn vị khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao 3 vụ việc cùng các đối tượng nêu trên cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng BĐBP toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 56 người, hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành vì có hành vi xuất nhập cảnh trái phép; riêng trong tháng 7.2022, bắt 7 vụ, 22 đối tượng.
Qua làm việc, nhiều người khai báo, lý do tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia là vì nghe theo những lời quảng cáo, rủ rê, môi giới trên mạng đi làm “việc nhẹ, lương cao”. Ngoài mời chào qua mạng xã hội, có những trường hợp còn bị các đối tượng quen biết gọi điện thoại, nhắn tin rủ rê qua Campuchia làm việc.
Mạnh tay xử lý
Liên quan đến việc tổ chức xuất cảnh trái phép qua biên giới, Tòa án 2 cấp ở tỉnh đã đưa ra xét xử một số đối tượng. Ngày 19.7.2022, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tân Hưng tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bị cáo Đặng Phương Em (SN 1987, cư trú ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng). Trước đó, bị cáo Đặng Phương Em cũng đã bị TAND huyện tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội đưa người xuất cảnh trái phép nhưng chưa đưa đi chấp hành phạt tù. Tổng mức án cho 2 tội danh trên là 9 năm tù giam.
Cũng trong tháng 7.2022, TAND tỉnh đưa ra xét xử 10 đối tượng trong đường dây tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép. Các đối tượng đã 3 lần tổ chức cho gần 30 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Các đối tượng thừa nhận móc nối với một đối tượng không rõ lai lịch bên Campuchia để tổ chức xuất cảnh trái phép với thỏa thuận tiền công 2 triệu đồng/người. Theo đó, mức án mà tòa tuyên cho tất cả 10 bị cáo cộng lại là 71 năm tù giam.
Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, ngành chức năng đã thường xuyên cảnh báo về thủ đoạn lừa gạt sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”. Thế nhưng, vẫn có nhiều người ở nhiều địa phương trong cả nước nhẹ dạ, cả tin và “mắc bẫy”. Có những người trở thành nạn nhân của mua bán người, bóc lột sức lao động, bị đánh đập, hành hạ. Có những trường hợp nếu muốn về phải gọi gia đình gửi tiền chuộc. Các nạn nhân bị lừa sang Campuchia tìm “việc nhẹ, lương cao” chủ yếu trong độ tuổi 18 đến dưới 40, có gia cảnh khó khăn.
* Tỉnh Long An có đường biên giới dài hơn 134km, tiếp giáp với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng của Vương quốc Campuchia. Đặc điểm của tuyến biên giới là đồng bằng, nhiều đường mòn, lối mở, ranh đường biên cách nhau chỉ bờ ruộng hoặc con kênh nhỏ. Vì vậy, tuyến biên giới ở tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất, nhập cảnh trái phép.
* Để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường lực lượng, đẩy mạnh các giải pháp và phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát chặt tuyến biên giới. Các cấp, các ngành, nhất là các địa phương biên giới đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt được những thủ đoạn lừa đảo sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”.
* Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về nơi thuê lao động, khi tìm việc làm cần liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới đưa người lao động đi làm việc nước ngoài được Nhà nước cấp phép. Ngoài ra, người dân cần hiểu rõ quy định của pháp luật liên quan việc xuất, nhập cảnh, không để vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết.