Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, trong ngày 26.11 (từ 16 giờ ngày 25.11 đến 16 giờ ngày 26.11) tỉnh Long An có 75 ca mắc COVID-19, đứng thứ 33 cả nước, thứ 13 (thấp nhất) vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong khi đó, TP.Cần Thơ là địa phương có số ca bệnh cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (897 ca), đứng thứ 2 cả nước (sau TP.HCM) trong ngày 26.11.
Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, suốt thời gian dài tỉnh Long An có số ca nhiễm hàng ngày cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (trên dưới 300 ca/ngày), đứng thứ 4 cả nước (sau TP.HCM và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai).
Sau rất nhiều nỗ lực phòng chống dịch, đặc biệt là sớm phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.
Long An cũng là tỉnh đầu tiên trong khu vực cho cho công nhân tự đi về hàng ngày khi các doanh nghiệp sản xuất trở lại trong điều kiện bình thường mới.
Tuy nhiên, tính đến ngày 26.11, Long An vẫn là địa phương ghi nhận số ca bệnh và ca tử vong do COVID-19 cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 37.900 ca bệnh và 596 ca tử vong. Hiện số ca bệnh ở Long An còn đang điều trị là 1.416, trong đó tầng 1: 672 ca, tầng 2: 580 ca và Tầng 3: 164 ca.
Giải thích về việc này, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An - cho biết, số ca tử vong thời gian gần đây không phải là những ca bệnh mới phát sinh, mà là những ca bệnh từ những tháng trước, khi vaccine chưa được tiêm rộng rãi. Các ca bệnh nặng kéo dài dai dẳng, có những người được điều trị hết bệnh, nhưng cũng có nhiều ca không qua khỏi.
Đến nay tỉnh Long An đã cơ bản thực hiện xong tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Long An cũng đã tiêm vaccine mũi 1 cho hơn 75.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên tổng số hơn 167.000 trẻ, đạt khoảng 45%.