Long An tiếp tục siết chặt biện pháp phòng dịch sau 4 ngày nới lỏng

Kỳ Quan |

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn mấy ngày qua, từ 0h ngày 23.9, tỉnh Long An tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau 4 ngày được nới lỏng.

Ngày 22.6, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Long An yêu cầu bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành và TP.Tân An chỉ phục vụ bán thức ăn, nước uống mang về, không phục vụ tại chỗ. Đối với các huyện còn lại: khuyến khích phục vụ mang về; trường hợp phục vụ tại chỗ thì không phục vụ quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K (lưu ý khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là 1,5 mét).

Trước đó, sau thời gian không xuất hiện ca bệnh COVID-19 mới, tỉnh Long An đã quyết định kết thúc áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An kể từ 0 giờ ngày 19.6.

Tuy nhiên, do nằm giữa TP.HCM và Tiền Giang, là những địa phương dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên tỉnh Long An tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, như: Dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, spa, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng; câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, các điểm truy cập Internet; hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp; các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu.

Đồng thời, tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung trên 30 người cùng một thời điểm, kể cả dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ ăn, uống và hoạt động tổ chức ăn, uống tập thể (tiệc liên hoan, tân gia...).

Theo Sở Y tế Long An, trong 4 ngày qua trên địa bàn tỉnh đã phát hiện thêm 7 ca bệnh COVID-19 và 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An phát hiện thêm ca nghi mắc COVID-19 trong công nhân, cách ly 121 F1

Kỳ Quan |

Sau 3 ca COVID-19 được phát hiện trong công nhân lao động tại 1 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hải Sơn (huyện Đức Hòa, Long An) trong tuần qua, mới đây ngành y tế Long An tiếp tục phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 là công nhân trong 1 doanh nghiệp ở huyện Bến Lức.

Kết thúc cách ly 2 khu vực dân cư ở Long An

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế Long An ngày 21.6 cho biết, tỉnh Long An vừa quyết định kết thúc thực hiện cách ly y tế đối với các hộ dân xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc và phường 3, TP.Tân An sau hơn 20 ngày không xuất hiện ca bệnh COVID-19 mới ở đây.

Long An kết thúc giãn cách xã hội

Kỳ Qun |

Sau nhiều ngày không xuất hiện ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng, tỉnh Long An kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 19.6.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Long An phát hiện thêm ca nghi mắc COVID-19 trong công nhân, cách ly 121 F1

Kỳ Quan |

Sau 3 ca COVID-19 được phát hiện trong công nhân lao động tại 1 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hải Sơn (huyện Đức Hòa, Long An) trong tuần qua, mới đây ngành y tế Long An tiếp tục phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 là công nhân trong 1 doanh nghiệp ở huyện Bến Lức.

Kết thúc cách ly 2 khu vực dân cư ở Long An

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế Long An ngày 21.6 cho biết, tỉnh Long An vừa quyết định kết thúc thực hiện cách ly y tế đối với các hộ dân xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc và phường 3, TP.Tân An sau hơn 20 ngày không xuất hiện ca bệnh COVID-19 mới ở đây.

Long An kết thúc giãn cách xã hội

Kỳ Qun |

Sau nhiều ngày không xuất hiện ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng, tỉnh Long An kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 19.6.