Long An tiếp tục duy trì “màu xanh” COVID-19

Kỳ Quan |

Long An - Từng là địa phương bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước, Long An đã nỗ lực kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, duy trì “màu xanh” trên toàn tỉnh.

Theo Thông báo ngày 19.12 cập nhật cấp độ dịch COVID-19 của Sở Y tế Long An, trong tuần lễ từ 12 – 18.12, tỉnh Long An tiếp tục duy trì cấp độ 1 (bình thường mới) trên phạm vi toàn tỉnh. Cả 15/15 địa phương cấp huyện trong tỉnh đạt “vùng xanh”; 183/188 địa phương cấp xã đạt cấp độ 1, 4 địa phương cấp xã cấp độ 2 và 1 xã cấp độ 3; không có xã “vùng đỏ”.

Còn theo công bố của Bộ Y tế, trong ngày 19.12, tỉnh Long An có 69 ca bệnh COVID-19, đứng thứ 35 cả nước, thứ 12/13 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày ở Long An cũng giảm nhiều, từ 5 – 10 ca cách đây 1 tháng, hiện chỉ còn vài ca/ngày (ngày 19.12 có 2 ca tử vong).

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế Long An, số ca tử vong vừa qua chủ yếu là các ca bệnh nặng kéo dài từ trước, dù ngành y tế tỉnh đã tập trung cứu chữa, nhưng do nhiều trường hợp có bệnh nền, thể trạng yếu, bệnh kéo dài đã không qua khỏi.

Hiện số ca bệnh ở Long An còn điều trị là dưới 1.000 ca, trong đó có 120 ca đang thở máy. 

Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, suốt thời gian dài, tỉnh Long An có số ca nhiễm hàng ngày cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (trên dưới 300 ca/ngày), đứng thứ 4 cả nước (sau TP.HCM và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai).

Sau rất nhiều nỗ lực phòng chống dịch, đặc biệt là sớm phủ vaccine COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Long An cũng là tỉnh đầu tiên trong khu vực cho cho công nhân tự đi về hàng ngày khi các doanh nghiệp sản xuất trở lại trong điều kiện bình thường mới. Hiện hầu hết doanh nghiệp ở Long An đã hoạt động ổn định trở lại, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Tỉnh Long An đã sớm hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Với người từ 12 – 17 tuổi, hiện đã cơ bản tiêm xong mũi 1 và gần 36% đã được tiêm mũi 2.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An có 5 đơn vị mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á

Kỳ Quan |

Long An - Theo Sở Y tế Long An, có 5 đơn vị trong tỉnh có mua kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á). Trong ngày mai 20.12, các đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể việc mua bán này về Sở Y tế và UBND tỉnh Long An.

Long An sẵn sàng đón hơn 97.000 học sinh cấp 2 trở lại trường từ ngày 20.12

An Long |

LONG AN - Tiếp theo các trường THPT, từ ngày 20.12, hơn 97.000 học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Long An trở lại học trực tiếp. Hiện các trường tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phương án đón học sinh...

LĐLĐ tỉnh Long An trao 22 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 16.12, tại Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ mồ côi là con của đoàn viên, công nhân lao động có cha hoặc mẹ mất do dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An có 5 đơn vị mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á

Kỳ Quan |

Long An - Theo Sở Y tế Long An, có 5 đơn vị trong tỉnh có mua kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á). Trong ngày mai 20.12, các đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể việc mua bán này về Sở Y tế và UBND tỉnh Long An.

Long An sẵn sàng đón hơn 97.000 học sinh cấp 2 trở lại trường từ ngày 20.12

An Long |

LONG AN - Tiếp theo các trường THPT, từ ngày 20.12, hơn 97.000 học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Long An trở lại học trực tiếp. Hiện các trường tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phương án đón học sinh...

LĐLĐ tỉnh Long An trao 22 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 16.12, tại Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ mồ côi là con của đoàn viên, công nhân lao động có cha hoặc mẹ mất do dịch bệnh COVID-19.