Long An: Tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 28.2

Kỳ Quan |

Để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, tỉnh Long An quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 28.2.

Ngày 17.2, UBND tỉnh Long An đã có văn bản đồng ý cho học sinh từ cấp học mầm non đến THPT, học viên thuộc hệ giáo dục thường xuyên, học viên các trường nghề và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng với việc kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh, sinh viên, UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hướng dẫn cơ sở giáo dục dạy bù hoặc dạy học trực tuyến bảo đảm thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 sau khi vừa nhập học

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 sau khi vừa nhập học sáng nay (17.2).

Nghỉ học phòng COVID-19: Phụ huynh xoay xở tìm cách trông con

Bảo Hân |

Để phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội vừa cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2. Vẫn phải đi làm việc, nhiều phụ huynh có con đang gửi nhà trẻ, mẫu giáo đã phải xoay xở mọi cách để trông con.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh cả nước: Gần 40 tỉnh công bố

Thiên Hà |

Đến 15h ngày 16.2 đã có gần 40 tỉnh/thành thông báo về lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 sau khi vừa nhập học

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 sau khi vừa nhập học sáng nay (17.2).

Nghỉ học phòng COVID-19: Phụ huynh xoay xở tìm cách trông con

Bảo Hân |

Để phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội vừa cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2. Vẫn phải đi làm việc, nhiều phụ huynh có con đang gửi nhà trẻ, mẫu giáo đã phải xoay xở mọi cách để trông con.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh cả nước: Gần 40 tỉnh công bố

Thiên Hà |

Đến 15h ngày 16.2 đã có gần 40 tỉnh/thành thông báo về lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.