Long An-Tiền Giang: Dừng các hoạt động tập trung đông người phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại ở TPHCM, hai địa phương nằm kề là Long An và Tiền Giang thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng dịch.

Ngày 3.12, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Một trong các biện pháp thực hiện là tạm ngưng các hoạt động tập trung đông người không thật sự cần thiết. Đối với các hoạt động tập trung đông người thật sự cần thiết, cấp bách cần thực hiện thật nghiêm các qui định về phòng chống dịch bệnh.

Trong đó, cơ quan có trách nhiệm đã thông báo tạm ngừng hoạt động lễ hội Nông thôn mới dự kiến sẽ tổ chức ở huyện Tân Trụ ngày 4.12. Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An cũng đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo tạm dừng để chờ chỉ đạo mới.

Tại tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Trần Văn Dũng – cũng đã có chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay nhằm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong đó, Tiền Giang sẽ tạm thời dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người trên tất cả các lĩnh vực từ ngày 2 đến ngày 6.12, chờ công văn chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh Tiền Giang.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có ca mắc mới COVID-19, Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 3.12 đã ký công điện khẩn trong phòng chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 trở lại TP. Hồ Chí Minh: Bắc Giang khuyến cáo người dân

Bảo Hân |

Trước sự xuất hiện trở lại của dịch COVID-19 tại cộng đồng ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân địa phương trong thời gian này hạn chế đến TP. Hồ Chí Minh; nếu phải đến thì thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Nên cách ly tập trung 4 ngày hay 14 ngày phòng dịch COVID-19?

Nhóm PV |

Dù đã cách ly tập trung 4 ngày với kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính nhưng sau đó nam tiếp viên Vietnam Airlines đã dương tính và trở thành nguồn lây COVID-19. Vậy đặt lên bàn cân giữa việc cách ly tập trung 4 ngày và 14 ngày, hình thức nào hiệu quả hơn?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM có ca mắc mới COVID-19, Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 3.12 đã ký công điện khẩn trong phòng chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 trở lại TP. Hồ Chí Minh: Bắc Giang khuyến cáo người dân

Bảo Hân |

Trước sự xuất hiện trở lại của dịch COVID-19 tại cộng đồng ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân địa phương trong thời gian này hạn chế đến TP. Hồ Chí Minh; nếu phải đến thì thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Nên cách ly tập trung 4 ngày hay 14 ngày phòng dịch COVID-19?

Nhóm PV |

Dù đã cách ly tập trung 4 ngày với kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính nhưng sau đó nam tiếp viên Vietnam Airlines đã dương tính và trở thành nguồn lây COVID-19. Vậy đặt lên bàn cân giữa việc cách ly tập trung 4 ngày và 14 ngày, hình thức nào hiệu quả hơn?