Long An: Tiêm vaccine cho hơn 1,3 triệu dân 18 tuổi trở lên

Kỳ Quan |

Dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại Long An, đến thời điểm này đã có hơn 9 ngàn ca dương tính với SARS-CoV-2. Cùng với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tỉnh Long An đang tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, dự kiến hoàn thành trong tháng 9.2021.

Theo số liệu của Sở Y tế Long An, đối tượng tiêm vaccine từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh là hơn 1,3 triệu người. Long An đang triển khai chiến dịch tiêm chủng cho toàn bộ 100% đối tượng thuộc diện tiêm chủng nhằm thực hiện chiến lược miễn dịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong giai đoạn 1, Long An tập trung tiêm vaccine cho người dân các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, gồm các huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa và TP.Tân An, dự kiến tiêm cho trên 850 ngàn người, sẽ hoàn thành vào ngày 5.9 tới.

Các địa phương “vùng xanh” còn lại gồm 10 địa phương là các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và TX.Kiến Tường, đối tượng dự kiến tiêm gần 510 ngàn người, sẽ được tiêm tiếp theo và hoàn thành ngày 30.9.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Một DN hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động bên ngoài đơn vị

Kỳ Quan |

Không chỉ chăm lo, hỗ trợ cho hơn 300 công nhân lao động của đơn vị trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19, CTy TNHH Dương Vũ (chuyên chế biến - xuất khẩu gạo, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) còn hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động nghèo ở địa phương giúp họ vượt qua đại dịch.

Thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh COVID-19 tại Long An

Kỳ Quan |

Thông tin từ CDC Long An ngày 5.8 cho biết, Bộ Y tế vừa quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (gọi tắt Trung tâm), trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tại phường 3, TP.Tân An (Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An).

Công nhân Long An phấn khởi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với lượng vaccine phòng COVID-19 chưa phải dồi đào, tỉnh Long An đang khẩn trương tiêm cho gần 26.000 CNLĐ đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp, sau đó ưu tiên cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp. Không chỉ CNLĐ, mà cán bộ Công đoàn và chủ doanh nghiệp đều rất phấn khởi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An: Một DN hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động bên ngoài đơn vị

Kỳ Quan |

Không chỉ chăm lo, hỗ trợ cho hơn 300 công nhân lao động của đơn vị trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19, CTy TNHH Dương Vũ (chuyên chế biến - xuất khẩu gạo, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) còn hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động nghèo ở địa phương giúp họ vượt qua đại dịch.

Thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh COVID-19 tại Long An

Kỳ Quan |

Thông tin từ CDC Long An ngày 5.8 cho biết, Bộ Y tế vừa quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (gọi tắt Trung tâm), trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tại phường 3, TP.Tân An (Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An).

Công nhân Long An phấn khởi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với lượng vaccine phòng COVID-19 chưa phải dồi đào, tỉnh Long An đang khẩn trương tiêm cho gần 26.000 CNLĐ đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp, sau đó ưu tiên cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp. Không chỉ CNLĐ, mà cán bộ Công đoàn và chủ doanh nghiệp đều rất phấn khởi.