Long An: Tiêm phòng COVID-19 trong ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ

Kỳ Quan |

Ngành Y tế tỉnh Long An dự kiến sẽ thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 ngay trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 với tổng số người được tiêm đợt này là trên 23.000.

Thông tin từ ngành Y tế tỉnh Long An cho biết, dự kiến trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ (ngày 4.5), các địa phương vùng biên giới của tỉnh (gồm các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và TX.Kiến Tường) sẽ bắt đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 và hoàn thành trước ngày 7.5.

Các địa phương còn lại sẽ triển khai tiêm từ ngày 7.5 và hoàn thành trước 15.5.

Toàn tỉnh dự kiến triển khai 31 điểm tiêm chủng. Đối tượng triển khai thực hiện tiêm theo thứ tự ưu tiên của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Dự kiến trong đợt 2 này, tỉnh Long An sẽ thực hiện tiêm nhóm 1 với tổng số 23.695 người.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khiến dịch COVID-19 lây lan ở Hà Nam

Hương Giang |

Tại hội nghị về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam, sáng 2.5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân có liên quan khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đã tiêm hơn 15 nghìn liều vắc xin COVID-19

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngành Y tế Nghệ An đã triển khai tiêm phòng hơn 15 nghìn liều vắc xin COVID-19. Hoạt động tiêm vắc xin tại đây đã và đang diễn ra đúng quy định, an toàn.

Ngày 15.4, Hà Tĩnh tiêm liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên

TRẦN TUẤN |

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 15.4, địa phương này sẽ lần đầu tiên tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho những đối tượng thuộc diện ưu tiên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khiến dịch COVID-19 lây lan ở Hà Nam

Hương Giang |

Tại hội nghị về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam, sáng 2.5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân có liên quan khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đã tiêm hơn 15 nghìn liều vắc xin COVID-19

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngành Y tế Nghệ An đã triển khai tiêm phòng hơn 15 nghìn liều vắc xin COVID-19. Hoạt động tiêm vắc xin tại đây đã và đang diễn ra đúng quy định, an toàn.

Ngày 15.4, Hà Tĩnh tiêm liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên

TRẦN TUẤN |

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 15.4, địa phương này sẽ lần đầu tiên tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho những đối tượng thuộc diện ưu tiên.