Long An: Thí sinh là F2 được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 có điều kiện

Kỳ Quan |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay (diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.7), tỉnh Long An có nhiều thí sinh là F2 của các ca bệnh COVID-19. Các thí sinh là F2 có thể tham gia thi đợt 1 (thay vì phải thi đợt 2) nếu thỏa 2 điều kiện.

Thông tin từ Sở GDĐT Long An, đến thời điểm ngày 5.7, tỉnh Long An ghi nhận có 2 thí sinh là F0, 1 thí sinh nghi nhiễm COVID-19, 4 thí sinh là F1 và 76 thí sinh là F2.

Theo tinh thần chung, thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp THPT; còn các thí sinh là F1, F2 sẽ thi đợt 2.

Tuy nhiên, trường hợp các thí sinh là F2 có thể tham gia thi đợt 1 khi thỏa mãn 2 điều kiện: F1 của thí sinh F2 đã xét nghiệm PCR âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, mỗi lần cách nhau 5 ngày; thí sinh F2 cũng được xét nghiệm PCR âm tính 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày.

Tỉnh Long An đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và thí sinh tham gia dự thi; đồng thời bố trí, sắp xếp chỗ ăn, nghỉ cho những người làm nhiệm vụ tại các điểm thi và thí sinh nhà xa tại các địa điểm cố định. Chỗ bố trí ăn, nghỉ được phun thuốc diệt khuẩn, khử trùng, được quản lý, giám sát chặt chẽ và không nhận khách là người lạ.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Trái thanh long Long An vào thẳng siêu thị

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực xúc tiến thương mại, quản lý sản xuất và đảm bảo chất lượng, người trồng thanh long tỉnh Long An đã đưa được sản phẩm mình làm ra vào thẳng siêu thị hoặc cho chế biến xuất khẩu.

Vượt 200 ca bệnh COVID-19, Long An tăng cường cơ sở cách ly, chữa trị

Kỳ Quan |

Với 13 ca bệnh COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố trưa 5.7, tỉnh Long An đã có hơn 200 ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Địa phương đang tăng cường năng lực chữa trị và cách ly tập trung liên quan đến COVID-19.

Long An chuẩn bị 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ Quan |

Trong những ngày qua, Long An liên tục ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 mới trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Ngành GDĐT Long An đang chuẩn bị mọi việc để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trái thanh long Long An vào thẳng siêu thị

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực xúc tiến thương mại, quản lý sản xuất và đảm bảo chất lượng, người trồng thanh long tỉnh Long An đã đưa được sản phẩm mình làm ra vào thẳng siêu thị hoặc cho chế biến xuất khẩu.

Vượt 200 ca bệnh COVID-19, Long An tăng cường cơ sở cách ly, chữa trị

Kỳ Quan |

Với 13 ca bệnh COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố trưa 5.7, tỉnh Long An đã có hơn 200 ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Địa phương đang tăng cường năng lực chữa trị và cách ly tập trung liên quan đến COVID-19.

Long An chuẩn bị 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ Quan |

Trong những ngày qua, Long An liên tục ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 mới trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Ngành GDĐT Long An đang chuẩn bị mọi việc để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.