Long An: Thăm hỏi gia đình có 7 người chết vì cháy nhà

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Long An ngày 10.5 cho biết, Đoàn công tác của UBND tỉnh Long An ngày 9.5 đã đến thăm hỏi gia đình có 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ngày 7.5 ở TPHCM tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều tối 7.5 đã xảy ra vụ cháy tại phường 11, quận 11, TP.HCM làm 8 người thiệt mạng. Trong đó có 7 người trong cùng một gia đình có quê quán tại tỉnh Long An.

Các nạn nhân quê tỉnh Long An đã được người thân đưa về làm tang lễ tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Đại diện đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã chia sẻ nỗi đau, mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng gửi lời động viên, mong gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhằm hỗ trợ kịp thời và động viên gia đình các nạn nhân, Sở LĐTBXH tỉnh Long An đã trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân 37,8 triệu đồng (mỗi nạn nhân 5,4 triệu đồng).

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Tạm dừng karaoke, massage, vũ trường… để phòng chống COVID-19

Kỳ Quan |

Từ 12 giờ trưa 3.5, tỉnh Long An tạm dừng hoạt động karaoke, massage, vũ trường và nhiều hoạt động tập trung đông người, dịch vụ không thiết yếu khác để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Giao thông giữa miền Tây và TP.HCM: Kẹt xe kéo dài ở Long An

Kỳ Quan |

Ngoài các điểm đen kẹt xe như thường lệ, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, giao thông giữa miền Tây và TP.HCM có thêm những điểm kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Long An.

Long An: Tiêm phòng COVID-19 trong ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ

Kỳ Quan |

Ngành Y tế tỉnh Long An dự kiến sẽ thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 ngay trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 với tổng số người được tiêm đợt này là trên 23.000.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Long An: Tạm dừng karaoke, massage, vũ trường… để phòng chống COVID-19

Kỳ Quan |

Từ 12 giờ trưa 3.5, tỉnh Long An tạm dừng hoạt động karaoke, massage, vũ trường và nhiều hoạt động tập trung đông người, dịch vụ không thiết yếu khác để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Giao thông giữa miền Tây và TP.HCM: Kẹt xe kéo dài ở Long An

Kỳ Quan |

Ngoài các điểm đen kẹt xe như thường lệ, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, giao thông giữa miền Tây và TP.HCM có thêm những điểm kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Long An.

Long An: Tiêm phòng COVID-19 trong ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ

Kỳ Quan |

Ngành Y tế tỉnh Long An dự kiến sẽ thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 ngay trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 với tổng số người được tiêm đợt này là trên 23.000.