Long An: Taxi, bến khách ngang sông được hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ ngày 17.4, tỉnh Long An cho thêm 23 bến khách ngang sông và 1/3 lượng xe taxi hoạt động trở lại sau khi tỉnh này được xếp vào nhóm 3 – nguy cơ thấp với dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngay trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Long An cũng duy trì một số bến phà phục vụ việc đi lại của công nhân lao động các khu, cụm công nghiệp, hoạt động theo thời gian nhất định trong ngày.

Nay, theo đề xuất của Sở GTVT, UBND tỉnh Long An đồng ý cho thêm 23 bến khách ngang sông hoạt động trở lại. Những bến khách ngang sông phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian hoạt động được qui định cụ thể cho riêng từng bến, chủ yếu là đầu giờ buổi sáng và cuối giờ buổi chiều, phục vụ nhu cầu đi làm việc của người lao động.      

Cùng với đó, hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi cũng được phép hoạt động nội tỉnh (trừ khu vực biên giới), nhưng không quá 1/3 số lượng phương tiện thuộc đơn vị kinh doanh vận tải quản lý.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Sắp hết trường hợp cách ly phòng dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đã sớm triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, sớm phát hiện trường hợp mắc bệnh. Trong số gần 2.300 trường hợp cách ly, hiện Long An chỉ còn 9 trường hợp cách ly tập trung.

Long An: Dự tính kết thúc năm học trước ngày 15.7

Kỳ Quan |

Dù các trường ở tỉnh Long An đang trong giai đoạn tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19 và chưa biết khi nào mở cửa học lại, nhưng tỉnh Long An vẫn dự tính hoàn thành kết thúc năm học 2019 – 2020 trước ngày 15.7.

Long An: Tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 12 từ ngày 20.4

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An sẽ tổ chức dạy học trên truyền hình nhằm nâng cao tinh thần tự giác học tập của học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Long An: Sắp hết trường hợp cách ly phòng dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đã sớm triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, sớm phát hiện trường hợp mắc bệnh. Trong số gần 2.300 trường hợp cách ly, hiện Long An chỉ còn 9 trường hợp cách ly tập trung.

Long An: Dự tính kết thúc năm học trước ngày 15.7

Kỳ Quan |

Dù các trường ở tỉnh Long An đang trong giai đoạn tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19 và chưa biết khi nào mở cửa học lại, nhưng tỉnh Long An vẫn dự tính hoàn thành kết thúc năm học 2019 – 2020 trước ngày 15.7.

Long An: Tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 12 từ ngày 20.4

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An sẽ tổ chức dạy học trên truyền hình nhằm nâng cao tinh thần tự giác học tập của học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.