Long An: Tăng cường kiểm soát khu vực vùng biên nhằm chống dịch

Kỳ Quan |

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tỉnh Long An đang ngày đêm tăng cường kiểm soát khu vực vùng biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Nguy cơ dịch bệnh từ biên giới

Ngày 6.4, cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - ông Phạm Văn Rạnh và Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Trần Văn Cần cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã chia làm 2 đoàn đi kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới; trực tiếp thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch dọc theo đường biên.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước, trong đó có Campuchia. Trong khi tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới vào địa bàn tỉnh Long An vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Để ngăn chặn nhập cảnh, xâm nhập biên giới trái phép nhằm phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Biên phòng tăng cường cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Đến nay tỉnh Long An đã thành lập 33 tổ, chốt chặn (gồm các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an) để phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với 12 trạm kiểm soát cố định từ trước, tổng cộng trên tuyến biên giới tỉnh Long An hiện có 45 trạm, tổ, chốt ngày đêm làm nhiệm vụ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cũng đã tiếp nhận 75 cán bộ, chiến sĩ biên phòng từ các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang và Bến Tre tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Nơi tuyến đầu chống dịch bệnh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ kiểm soát 14km đường biên giới nằm trên địa bàn 2 xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông. Đơn vị triển khai 6 chốt trực cùng 3 tổ lưu động tuần tra, kiểm soát chặt các khu vực nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng đưa cách ly 278 người. Tuyến biên giới Đức Huệ được đơn vị quản lý rất chặt chẽ, hạn chế thấp nhất người chưa được kiểm tra y tế lọt qua...

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Đơn vị thành lập 6 điểm chốt chặn trên khu vực các đường mòn, lối mở, huy động 100% quân số cơ động trực 24/24 giờ khép kín trên tuyến biên giới. Đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền người dân cách phòng, chống dịch COVID-19, cấp phát 1.750 khẩu trang cho người dân nghèo.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Trắng đêm kiểm soát COVID-19 tại cửa ngõ Sài Gòn với lực lượng liên ngành

Hà Thanh |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch để kiểm soát các phương tiện di chuyển từ cửa ngõ vào thành phố. Lực lượng liên ngành làm việc 24/24 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Kiểm soát dịch tại 62 chốt cửa ngõ TPHCM: Ai thân nhiệt cao sẽ bị giữ lại

Anh Nhàn |

Chiều 5.4, TPHCM đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ nhằm phòng chống dịch COVID-19.

30 chốt kiểm soát trắng đêm đo thân nhiệt tại cửa ngõ Thủ đô

Nhật Vũ |

Để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, Thành phố Hà Nội đã lập 30 chốt kiểm soát liên ngành đo thân nhiệt, khai báo y tế... tại các cửa ngõ giao với các tỉnh, thành phố lân cận, các chốt được chia thành nhiều ca và hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Quảng Nam triển khai 50 chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trên toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát

các phương tiện vận tải ở các cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh và những nơi đông người người như chợ để kiểm tra y tế và hạn chế tình trạng tập trung đông người.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trắng đêm kiểm soát COVID-19 tại cửa ngõ Sài Gòn với lực lượng liên ngành

Hà Thanh |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch để kiểm soát các phương tiện di chuyển từ cửa ngõ vào thành phố. Lực lượng liên ngành làm việc 24/24 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Kiểm soát dịch tại 62 chốt cửa ngõ TPHCM: Ai thân nhiệt cao sẽ bị giữ lại

Anh Nhàn |

Chiều 5.4, TPHCM đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ nhằm phòng chống dịch COVID-19.

30 chốt kiểm soát trắng đêm đo thân nhiệt tại cửa ngõ Thủ đô

Nhật Vũ |

Để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, Thành phố Hà Nội đã lập 30 chốt kiểm soát liên ngành đo thân nhiệt, khai báo y tế... tại các cửa ngõ giao với các tỉnh, thành phố lân cận, các chốt được chia thành nhiều ca và hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Quảng Nam triển khai 50 chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trên toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát

các phương tiện vận tải ở các cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh và những nơi đông người người như chợ để kiểm tra y tế và hạn chế tình trạng tập trung đông người.