Long An: Tạm dừng karaoke, massage, vũ trường… để phòng chống COVID-19

Kỳ Quan |

Từ 12 giờ trưa 3.5, tỉnh Long An tạm dừng hoạt động karaoke, massage, vũ trường và nhiều hoạt động tập trung đông người, dịch vụ không thiết yếu khác để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Ngày 3.5, UBND tỉnh Long An có văn bản số 3663/UBND-VHXH yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các công việc cấp bách để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết (gồm: các lễ hội, hội thảo, khu phố đi bộ, chợ đêm, kể cả các buổi họp mặt, liên hoan,...); trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

Tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết (như: karaoke, vũ trường, spa, quán bar; các điểm massage, xông hơi, phòng tập thể hình, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga; biểu diễn nghệ thuật; kinh doanh trò chơi điện tử công cộng,...) kể từ 12 giờ ngày 3.5.2021 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang, Khoảng cách, Không tập trung, Khử khuẩn, Khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng tạm dừng dịch vụ không cần thiết để phòng dịch COVID-19

Thế Yên |

Sáng 3.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Trần Văn Hiệp đã có công văn hoả tốc về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Phun khử khuẩn loạt khách sạn nơi ca COVID-19 người Trung Quốc ở

Hữu Long - Cát Tường |

Sáng 3.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã thực hiện phun khử khuẩn tại 2 nhà hàng trên địa bàn quận này gồm nhà hàng For You biển, Biển Mỹ Khê và nhà hàng Biển Lớn, trên đường Võ Nguyên Giáp. Đây là những nơi mà 2 chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng đến.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng tạm dừng dịch vụ không cần thiết để phòng dịch COVID-19

Thế Yên |

Sáng 3.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Trần Văn Hiệp đã có công văn hoả tốc về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Phun khử khuẩn loạt khách sạn nơi ca COVID-19 người Trung Quốc ở

Hữu Long - Cát Tường |

Sáng 3.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã thực hiện phun khử khuẩn tại 2 nhà hàng trên địa bàn quận này gồm nhà hàng For You biển, Biển Mỹ Khê và nhà hàng Biển Lớn, trên đường Võ Nguyên Giáp. Đây là những nơi mà 2 chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng đến.