Long An: Tạm dừng hoạt động phòng khám vi phạm quy định xét nghiệm COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đã quyết định tạm dừng hoạt động Phòng khám Đa khoa Mỹ Hạnh (huyện Đức Hòa) do vi phạm qui định về xét nghiệm COVID-19. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh có hay không chuyện cấp giấy khống âm tính với SARS -CoV-2 ở cơ sở y tế này.

Ngày 9.7, Sở Y tế Long An đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động test nhanh COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa Mỹ Hạnh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà) do chưa bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, UBND huyện Đức Hòa có công văn đề nghị Sở Y tế Long An cho tạm dừng lấy mẫu test nhanh COVID-19 đối với Phòng khám Đa khoa Mỹ Hạnh, đồng thời kiểm tra về quy trình lấy mẫu test nhanh COVID-19 đối với phòng khám. Vào ngày 5.7 khi xét nghiệm sàng lọc phát hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, phòng khám không thực hiện việc đưa trường hợp nghi nghiễm vào phòng cách ly tạm thời của phòng khám để báo cáo cho Trung tâm Y tế Đức Hòa xử lý, mà cho bệnh nhân tự đi TP.HCM để xét nghiệm lại PCR.

Theo qui định về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 của Sở Y tế Long An, khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm phải giữ bệnh nhân tại chỗ, áp dụng triệt để các biện pháp tránh lây lan và báo cáo ngay cho bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế để được hỗ trợ, tuyệt đối không được để bệnh nhân tự đến bệnh viện.

Việc Phòng khám Đa khoa Mỹ Hạnh tự ý cho ca nghi nhiễm SARS -CoV-2 đi khám ở TP.HCM ẩn chứa nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Xét thấy Phòng khám Đa khoa Mỹ Hạnh thực hiện chưa đúng theo qui định, Sở Y tế yêu cầu cơ sở tạm dừng ngay hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động test nhanh COVID-19 và đề nghị UBND huyện Đức Hoà kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Liên quan đến Phòng khám Đa khoa Mỹ Hạnh, có thông tin phản ánh 1 công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương (tỉnh Tiền Giang) được phát tờ giấy được cho là phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 dù chưa lấy mẫu lần nào. Trên “phiếu xét nghiệm” ghi rõ nơi cấp giấy là “Cty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh”, ngày cấp 7.7.

Giám đốc Sở Y tế Long An – ông Huỳnh Minh Phúc - cho biết đã yêu cầu Thanh tra Sở phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ tính xác thực của “phiếu xét nghiệm” nói trên để xử lý theo qui định của pháp luật nếu có sai phạm.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Tân An và 4 huyện từ 8.7

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại nhiều địa phương trong tỉnh, từ 0h ngày mai 8.7 tỉnh Long An sẽ nâng mức giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19.

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.

Long An: Thí sinh là F2 được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 có điều kiện

Kỳ Quan |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay (diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.7), tỉnh Long An có nhiều thí sinh là F2 của các ca bệnh COVID-19. Các thí sinh là F2 có thể tham gia thi đợt 1 (thay vì phải thi đợt 2) nếu thỏa 2 điều kiện.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Long An: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Tân An và 4 huyện từ 8.7

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại nhiều địa phương trong tỉnh, từ 0h ngày mai 8.7 tỉnh Long An sẽ nâng mức giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19.

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.

Long An: Thí sinh là F2 được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 có điều kiện

Kỳ Quan |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay (diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.7), tỉnh Long An có nhiều thí sinh là F2 của các ca bệnh COVID-19. Các thí sinh là F2 có thể tham gia thi đợt 1 (thay vì phải thi đợt 2) nếu thỏa 2 điều kiện.