Long An: Tai nạn giao thông giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Kỳ Quan |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. Việc xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đã phát huy tốt hiệu quả.

Theo số liệu của Cục Thống kê Long An, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, giảm trên 20% so với cùng kỳ năm trước; làm chết 50 người, giảm giảm gần 20%; làm bị thương 45 người, giảm trên 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Việc Nhà nước thực hiện xử phạt nặng các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, đặc biệt là việc tài xế điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, cùng với việc đầu tư nâng cấp cầu đường, xóa bỏ các “điểm đen giao thông” là những nguyên nhân chính đem lại kết quả tốt đẹp nói trên.

Long An là địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch nối TPHCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long chạy qua, như Quốc lộ 1, Quốc lộ N1, Quốc lộ 50, Cao tốc TPHCM – Trung Lương…, với lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng cao là nguyên nhân làm tai nạn giao thông ở mức cao những năm trước đây. Bằng nỗ lực lớn, tỉnh Long An đã thành công trong kéo giảm tai nạn giao thông năm 2020.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An đẩy mạnh xuất khẩu lao động lên gấp 8 lần

Kỳ Quan |

Giai đoạn 2011 – 2019 tỉnh Long An chỉ đưa được hơn 1.200 người đi xuất khẩu lao động, trung bình chỉ hơn 130 người/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Long An quyết tâm đưa ít nhất 1.000 người/năm tham gia xuất khẩu lao động, cao gấp khoảng 8 lần.

Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03

Kỳ Quan |

Ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020).

Long An: Chỉ 42/243 dự án khu dân cư, tái định cư hoàn thành xử lý nước

Kỳ Quan |

Những năm qua, tốc độ xây dựng khu dân cư, tái định cư diễn ra khá nhanh trên địa bàn tỉnh Long An. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước vẫn còn khá chậm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Long An đẩy mạnh xuất khẩu lao động lên gấp 8 lần

Kỳ Quan |

Giai đoạn 2011 – 2019 tỉnh Long An chỉ đưa được hơn 1.200 người đi xuất khẩu lao động, trung bình chỉ hơn 130 người/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Long An quyết tâm đưa ít nhất 1.000 người/năm tham gia xuất khẩu lao động, cao gấp khoảng 8 lần.

Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03

Kỳ Quan |

Ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020).

Long An: Chỉ 42/243 dự án khu dân cư, tái định cư hoàn thành xử lý nước

Kỳ Quan |

Những năm qua, tốc độ xây dựng khu dân cư, tái định cư diễn ra khá nhanh trên địa bàn tỉnh Long An. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước vẫn còn khá chậm.