Long An: Quá tải các điểm xét nghiệm để người lao động vào TPHCM làm việc

K.Q |

Phóng viên Báo Lao Động trải nghiệm thực tế quá trình mất gần 1 ngày để xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vai trò người lao động thường trú ở tỉnh Long An cần được vào TP.HCM làm việc.

Từ ngày 4.10, người lao động thường trú ở tỉnh Long An được vào TP.HCM làm việc nếu đã được tiêm vaccine đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn trong hạn định. Nhu cầu xét nghiệm tăng cao làm cho các cơ sở xét nghiệm quá tải, người đi xét nghiệm phải chờ đợi lâu.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng sớm ngày 4.10 đã có hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Cần Đước (tỉnh Long An). Khi liên hệ làm xét nghiệm, người của Trung tâm cho biết, số lượng đăng ký xét nghiệm đã đầy kín hết buổi sáng và hẹn PV quay lại vào 13h30 chiều.

Nhiều người có nhu cầu xét nghiệm để có thể đi làm việc. Ảnh: K.Q
Nhiều người có nhu cầu xét nghiệm để có thể đi làm việc. Ảnh: K.Q

Khi liên hệ làm xét nghiệm Trạm Y tế thị trấn Cần Đước, nơi đây cho biết trong toàn huyện chỉ có Trung tâm Y tế huyện nhận xét nghiệm chung cho cả người đến khám bệnh tại Trung tâm và người lao động có nhu cầu đi đường, còn các cơ sở y tế cấp xã chỉ nhận xét nghiệm cho người đi khám bệnh.

Mặc dù quay trở lại Trung tâm Y tế huyện Cần Đước sớm hơn giờ hẹn (lúc chỉ hơn 13h) nhưng đã có hàng trăm người chờ đợi, một số người cho biết họ ở lại chờ từ buổi sáng. Sau khi đăng ký, đến hơn 14h mới được gọi vào làm thủ tục, đóng phí và lấy mẫu xét nghiệm. Tiếp tục chờ khoảng 1 giờ sau, để nhận phiếu trả kết quả “âm tính”.

Như vậy, sau trải nghiệm thực tế trong vai trò người lao động cần xét nghiệm để vào làm việc tại TPHCM, PV đã mất gần trọn 1 ngày cho 1 lần xét nghiệm. Trong khi, theo quy định, kết quả xét nghiệm này chỉ có giá trị sử dụng 3 ngày (72 giờ).

K.Q
TIN LIÊN QUAN

Long An nỗ lực xử lý và hỗ trợ người dân tự phát về các tỉnh miền Tây

Kỳ Quan |

Mấy ngày qua, không chỉ người dân các tỉnh miền Tây làm việc trên địa bàn tỉnh Long An ồ ạt về quê tự phát bằng phương tiện xe gắn máy, mà hàng ngàn người làm việc ở TPHCM và các tỉnh miền Đông cũng cùng nhau về quê ở miền Tây, đến địa phận tỉnh Long An. Tỉnh này đang nỗ lực xử lý tình huống, không để lây lan dịch bệnh, chăm sóc cho người bị “kẹt” trên đường đi và đề nghị các tỉnh, thành phối hợp giải quyết…

Long An cơ bản hoàn thành các quyết định hỗ trợ người lao động

PHẤN ĐẤU |

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (25 và 26.9), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An, Công đoàn Các KCN tỉnh và LĐLĐ các huyện tiếp tục đến các khu nhà trọ để trao sữa cho nữ công nhân mang thai và con công nhân, người lao động (CNLĐ) - hoàn tất hỗ trợ CNLĐ theo các quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Hàng trăm nghìn người lao động Long An đã tiêm vaccine sẽ trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Với chủ trương nới lỏng giãn cách, khôi phục sản xuất của lãnh đạo tỉnh Long An, hàng trăm nghìn công nhân, lao động đang và sắp trở lại làm việc giúp địa phương phát triển kinh tế sau thời gian trì trệ do COVID-19 nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An nỗ lực xử lý và hỗ trợ người dân tự phát về các tỉnh miền Tây

Kỳ Quan |

Mấy ngày qua, không chỉ người dân các tỉnh miền Tây làm việc trên địa bàn tỉnh Long An ồ ạt về quê tự phát bằng phương tiện xe gắn máy, mà hàng ngàn người làm việc ở TPHCM và các tỉnh miền Đông cũng cùng nhau về quê ở miền Tây, đến địa phận tỉnh Long An. Tỉnh này đang nỗ lực xử lý tình huống, không để lây lan dịch bệnh, chăm sóc cho người bị “kẹt” trên đường đi và đề nghị các tỉnh, thành phối hợp giải quyết…

Long An cơ bản hoàn thành các quyết định hỗ trợ người lao động

PHẤN ĐẤU |

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (25 và 26.9), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An, Công đoàn Các KCN tỉnh và LĐLĐ các huyện tiếp tục đến các khu nhà trọ để trao sữa cho nữ công nhân mang thai và con công nhân, người lao động (CNLĐ) - hoàn tất hỗ trợ CNLĐ theo các quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Hàng trăm nghìn người lao động Long An đã tiêm vaccine sẽ trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Với chủ trương nới lỏng giãn cách, khôi phục sản xuất của lãnh đạo tỉnh Long An, hàng trăm nghìn công nhân, lao động đang và sắp trở lại làm việc giúp địa phương phát triển kinh tế sau thời gian trì trệ do COVID-19 nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.