Long An nới lỏng giãn cách xã hội tại 8/15 địa phương từ ngày 7.9

Kỳ Quan |

Kể từ 0h ngày 7.9, tỉnh Long An quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại 8/15 địa phương “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Sau khoảng 7 tuần lễ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, dù cố ca nhiễm mới hàng ngày còn ở mức cao, nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Long An đã cơ bản được kiểm soát. Long An bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội từ hôm nay 7.9.

Theo đó, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ ở 8/15 địa phương trong tỉnh. Các địa phương được nới lỏng gồm có Thị xã Kiến Tường và các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Tân Trụ. Thời gian áp dụng kể từ 0h ngày 7.9.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đây là các địa phương “vùng xanh” đã nỗ lực kiểm soát tốt được dịch bệnh trpng thời gian qua.

Các địa phương còn lại gồm Thành phố Tân An và các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành và Thủ Thừa (thuộc “vùng đỏ”, “vùng cam” và “vùng vàng”) tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 13.9.

Theo các bản tin hàng ngày của Bộ Y tế, trong những ngày qua, số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh Long An vẫn ở mức cao (ngày 5.9 có 756 ca; ngày 6.9 có 857 ca), chủ yếu tập trung ở 2 huyện “vùng đỏ” là Đức Hòa và Bến Lức.

Long An cũng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine với mục tiêu trong tuần này sẽ hoàn thành tiêm cho tất cả người dân trên 18 tuổi đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Tiêm xong vaccine cho người dân trên 18 tuổi trong tuần này

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19 với mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên ngay trong tuần này.

Huyện Cần Đước, Long An: Sau 10 ngày, 2 lần đổi màu vùng phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ “vùng đỏ” về COVID-19, đến nay chỉ sau hơn 10 ngày đã chuyển thành “vùng cam”, rồi “vùng vàng”, dự kiến sẽ thành “vùng xanh” trong thời gian tới.

Long An: Lần đầu tiên thực hiện sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến"

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang xem xét áp dụng phương án sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến” sau khi đã thực hiện khá tốt phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An: Tiêm xong vaccine cho người dân trên 18 tuổi trong tuần này

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19 với mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên ngay trong tuần này.

Huyện Cần Đước, Long An: Sau 10 ngày, 2 lần đổi màu vùng phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ “vùng đỏ” về COVID-19, đến nay chỉ sau hơn 10 ngày đã chuyển thành “vùng cam”, rồi “vùng vàng”, dự kiến sẽ thành “vùng xanh” trong thời gian tới.

Long An: Lần đầu tiên thực hiện sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến"

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang xem xét áp dụng phương án sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến” sau khi đã thực hiện khá tốt phương án sản xuất “3 tại chỗ”.