Long An: Nỗi lo thiếu hụt lao động khi sản xuất bình thường trở lại

Kỳ Quan |

Với những kết quả đạt được trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Long An đang chuẩn bị cho hoạt động sản xuất trở lại trong điều kiện “bình thường mới”. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh còn kéo dài, khả năng nhiều CNLĐ sẽ ngần ngại trở lại làm việc, các doanh nghiệp có nguy cơ thiếu hụt lao động khi trở lại sản xuất.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa – bà Nguyễn Thị Thu Tâm – cho biết, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang chuẩn bị tư thế, xây dựng phương án, kế hoạch để trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” khi UBND tỉnh cho phép. Nhiều doanh nghiệp xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất từng bước vì họ cho rằng CNLĐ sẽ khó mà trở lại đầy đủ trong những ngày đầu.

Chị Nguyễn Thị Thủy – một CNLĐ đang sống trong nhà trọ Nhị Thành, huyện Thủ Thừa – cho biết, những tháng ngày này là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của chị. Thực hiện giãn cách xã hội, chị và mọi người phải ở yên trong phòng trọ chật hẹp, tù túng. Ước mơ của chị bây giờ là dịch bệnh tạm ổn để được về quê (tỉnh Bến Tre) bên gia đình, sống bằng nghề nông như ngày nào cũng vui.

Chủ tịch CĐCS Công ty Shilla Bags, huyện Đức Hòa – anh Lê Công Lập – cho biết, anh có làm một cuộc khảo sát nhỏ qua điện thoại thì thấy những CNLĐ nghèo, hoàn cảnh khó khăn thì mong sớm được đi làm trở lại. Còn những CNLĐ có điều kiện tương đối, gia đình tạm ổn thì phân vân trước việc đi làm trở lại vì ngần ngại dịch bệnh lây lan nguy hiểm. Ông Lập cũng cho biết, theo phương án sản xuất trở lại của đơn vị thì thời gian đầu sẽ không hoạt động hết công suất.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH ChingLuh, huyện Bến Lức – cũng cho biết, nhiều CNLĐ trong công ty dè dặt trước việc đi làm trở lại vì cho rằng thà chịu khó khăn thêm một thời gian mà an toàn cho bản thân và gia đình hơn là đi làm trở lại trong điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Người lao động tự do cư trú hợp pháp mới được hỗ trợ

Kỳ Quan |

Một bạn đọc ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An phản ánh người lao động tự do trên địa bàn thị trấn bị mất việc do dịch bệnh COVID-19 đến nay vẫn chưa nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Long An chưa thực hiện sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”

Kỳ Quan |

Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Long An đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, Long An vẫn tiếp tục duy trì hầu hết các biện pháp giãn cách đang áp dụng thêm 1 tuần, trong đó có việc chưa sản xuất trở lại trong điều kiện "bình thường mới".

Ngày Chủ nhật bận rộn của cán bộ Công đoàn tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Long An, các cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Các anh chị tranh thủ từng ngày, từng giờ để đi thăm, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, giúp họ vượt qua đại dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An: Người lao động tự do cư trú hợp pháp mới được hỗ trợ

Kỳ Quan |

Một bạn đọc ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An phản ánh người lao động tự do trên địa bàn thị trấn bị mất việc do dịch bệnh COVID-19 đến nay vẫn chưa nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Long An chưa thực hiện sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”

Kỳ Quan |

Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Long An đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, Long An vẫn tiếp tục duy trì hầu hết các biện pháp giãn cách đang áp dụng thêm 1 tuần, trong đó có việc chưa sản xuất trở lại trong điều kiện "bình thường mới".

Ngày Chủ nhật bận rộn của cán bộ Công đoàn tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Long An, các cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Các anh chị tranh thủ từng ngày, từng giờ để đi thăm, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, giúp họ vượt qua đại dịch.