Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An ngày 8.4 cho biết, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh Long An cho phép hoạt động trở lại một số bến khách ngang sông để phục vụ công nhân đi làm và hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm.
Trước đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00h ngày 1.4 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Long An cho tạm dừng hoạt động của tất cả các bến phà trên địa bàn tỉnh, chỉ giữ lại 2 bến phà Long Cang - An Nhựt Tân (huyện Cần Đước) và Tân Thanh (huyện Cần Giuộc) hoạt động từ 6h đến 7h và từ 17h đến 18h hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Thực tế cho thấy, rất nhiều công nhân ở các địa bàn khác cũng có nhu cầu qua sông để đi làm hàng ngày, khi phà, đò ngừng hoạt động đã gặp khó khăn. Từ đó, tỉnh Long An đã cho hoạt động thêm một số bến phà – đò ở các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Trụ.
Nay, Sở GTVT sau khi tiến hành khảo sát, rà soát các bến khách ngang sông phục vụ đưa rước công nhân và vận chuyển hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND các huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Đức Hòa, Tân Hưng…, đã tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho các bến khách ngang sông trên địa bàn 4 huyện nói trên được phép hoạt động.
Các bến phà – đò được phép hoạt động trở lại, thời gian hoạt động từ 6 - 7h và từ 17 - 18h hàng ngày. Khi được phép hoạt động, các phương tiện phải giảm 50% sức chở và chở mỗi chuyến không quá 20 người, hành khách phải mang khẩu trang khi qua phà và giữ khoảng cách giữa hai người tối thiểu 2m, chủ bến phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn cho hành khách.