Long An mở lại hầu hết hoạt động từ ngày 27.10, chưa tổ chức học trực tiếp

Kỳ Quan |

Long An - Từ hôm nay (27.10), ngoài việc học sinh chưa thể đi học trực tiếp, hầu như tất cả hoạt động kinh tế - xã hội đều được hoạt động lại, trong đó có vũ trường, karaoke, massage, quán bar, xông hơi...

Theo Công văn số 10555/UBND-VHXH của UBND tỉnh Long An ký ngày 26.10 về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ hôm nay 27.10, hầu hết hoạt động kinh tế - xã hội đều được hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh.

Đối với các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời được hoạt động không hạn chế số lượng người với điều kiện người tham gia phải đáp ứng 1 trong các điều kiện: Đã tiêm đủ vaccine; đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử... được phép hoạt động không quá 50% công suất và phải đáp ứng điều an toàn phòng chống dịch như các hoạt động tập trung đông người.

Tỉnh Long An kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Tỉnh Long An kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q

Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như phòng tập thể hình (gym), yoga, làm tóc (bao gồm cắt tóc), câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu... được hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo không quá 70% công suất và nhân viên đáp ứng một trong 3 tiêu chí an toàn.

Các hoạt động vận tải hành khách, công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải để vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Trước đó, tỉnh Long An đã cho hoạt động lại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cũng được hoạt động bình thường, nhưng người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Long An chỉ còn giới hạn hoạt động giáo dục khi học sinh các cấp tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến tháng 11.2021. Khi triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, tỉnh Long An sẽ xem xét thực hiện học trực tiếp.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa cho khách hát, một quán karaoke ở Sơn La bị xử phạt

Trần Trọng |

Sơn La - Cơ quan chức năng ở Sơn La vừa xử phạt 1 cơ sở kinh doanh karaoke và khách hát với tổng số tiền 16 triệu đồng.


Karaoke ở Hải Phòng hoạt động bất chấp lệnh cấm, đón 17 khách hát giữa đêm

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 23.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý quán Karaoke Thu Thủy tại thôn Đồng Tiến, Bắc Hưng, Tiên Lãng vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: Quán bar, karaoke được hoạt động lại theo từng cấp độ dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mở cửa cho khách hát, một quán karaoke ở Sơn La bị xử phạt

Trần Trọng |

Sơn La - Cơ quan chức năng ở Sơn La vừa xử phạt 1 cơ sở kinh doanh karaoke và khách hát với tổng số tiền 16 triệu đồng.


Karaoke ở Hải Phòng hoạt động bất chấp lệnh cấm, đón 17 khách hát giữa đêm

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 23.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý quán Karaoke Thu Thủy tại thôn Đồng Tiến, Bắc Hưng, Tiên Lãng vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: Quán bar, karaoke được hoạt động lại theo từng cấp độ dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.