Long An: Không xảy ra “ngăn sông cấm chợ” trong phòng chống COVID-19

Kỳ Quan |

Không có hiện tượng “ngăn sông cấm chợ”, không cần bắt buộc, người từ TP.HCM và các vùng có dịch COVID-19 về tỉnh Long An hầu hết đã tự giác khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.

Theo quyết định của UBND tỉnh Long an, bắt đầu từ 00 giờ ngày 5.6, tỉnh Long An thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người từng đến, về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc khẩn trương triển khai các biện pháp quản lý, theo dõi đối với những người từ vùng dịch trở về là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn khả năng lây nhiễm và bùng phát dịch trên địa bàn.

Nhiều người lo ngại sẽ xảy ra hiện tượng “ngăn sông cấm chợ”, gây khó khăn cho việc đi lại, hoạt động giao thương, làm ăn của người dân 2 địa phương Long An và TP.HCM.

Thực tế ngày đầu thực hiện quyết định trên, mọi việc diễn ra nhẹ nhàng, được sự đồng thuận cao trong nhân dân, người dân tự giác chấp hành là chính.

Tính từ 0 giờ đến chiều ngày 5.6, các địa phương trong tỉnh Long An đã ban hành quyết định cách ly tại nhà cho 420 trường hợp, không có trường hợp cách ly tập trung. Hầu hết các trường hợp nói trên đều về từ TP.HCM và do người dân tự giác khai báo, chấp hành việc cách ly tại nhà.

Hiện, Long An có 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh quản lý tại Quốc lộ 1, Quốc lộ N2 và Quốc lộ 50, cùng với 12 chốt cấp huyện.

Tỉnh Long An chủ trương kiểm soát dịch nhưng không “ngăn sông cấm chợ”, các địa phương giáp ranh phối hợp và thỏa thuận việc lập chốt, tránh lập quá nhiều chốt không cần thiết, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Trần Tuấn |

Sau khi lái xe cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hàng hóa của doanh nghiệp sẽ được lưu thông bình thường từ địa bàn Hải Dương qua Bắc Ninh.

Không ngăn sông cấm chợ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Chiều 17.2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy đã họp để nghe báo cáo về tình hình Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Trần Tuấn |

Sau khi lái xe cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hàng hóa của doanh nghiệp sẽ được lưu thông bình thường từ địa bàn Hải Dương qua Bắc Ninh.

Không ngăn sông cấm chợ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Chiều 17.2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy đã họp để nghe báo cáo về tình hình Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.