Long An khôi phục vận tải hành khách nội tỉnh

Kỳ Quan |

Từ hôm nay 13.10, tất cả hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh bằng xe ôtô, bao gồm xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng và xe taxi trên địa bàn tỉnh Long An được hoạt động trở lại.

Theo Sở GTVT Long An, việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Long An đã được kiểm soát, toàn tỉnh trở về trạng thái “bình thường mới”.

Khi hoạt động trở lại, Sở GTVT Long An yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải xây dựng các phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19, công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách.

Hàng ngày và sau mỗi chuyến đi, các đơn vị phải có trách nhiệm tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phương tiện, phương tiện chỉ dừng, đỗ dọc đường đúng theo các địa điểm đã ghi trong lệnh vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển hành khách.

Các đơn vị vận tải phải có trách nhiệm lập danh sách hành khách đi xe và gửi danh sách hành khách về Sở GTVT định kỳ vào ngày thứ hai hàng tuần để phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải bảo đảm đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVIUD-19 và đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Hành khách tham gia vận chuyển phải bảo đảm đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Tất cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải tuyệt đối tuân thủ thông điệp “5K”, khai báo di chuyển và tuân thủ nghiêm những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thí điểm mở lại tuyến xe buýt liên tỉnh Long An – TP.HCM

Kỳ Quan |

Nếu được lãnh đạo 2 địa phương chấp thuận, trong tuần lễ từ 13 – 20.10 tuyến xe buýt liên tỉnh Tân An – Chợ Lớn kết nối tỉnh Long An với TP.HCM sẽ được thí điểm mở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng, chống dịch.

Khoảng 50% doanh nghiệp ở Long An đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã cho các doanh nghiệp từng bước hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay khoảng 50% doanh nghiệp hoạt động trở lại và dự kiến đến cuối tháng 11.2021 sẽ đưa tất cả doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ người lao động

Kỳ quan |

Để người lao động không tự về quê một cách vất vả, không an toàn, tỉnh Long An đã thành lập Tổ hỗ trợ người lao động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề xuất thí điểm mở lại tuyến xe buýt liên tỉnh Long An – TP.HCM

Kỳ Quan |

Nếu được lãnh đạo 2 địa phương chấp thuận, trong tuần lễ từ 13 – 20.10 tuyến xe buýt liên tỉnh Tân An – Chợ Lớn kết nối tỉnh Long An với TP.HCM sẽ được thí điểm mở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng, chống dịch.

Khoảng 50% doanh nghiệp ở Long An đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã cho các doanh nghiệp từng bước hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay khoảng 50% doanh nghiệp hoạt động trở lại và dự kiến đến cuối tháng 11.2021 sẽ đưa tất cả doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ người lao động

Kỳ quan |

Để người lao động không tự về quê một cách vất vả, không an toàn, tỉnh Long An đã thành lập Tổ hỗ trợ người lao động.