Long An dừng tất cả các chốt kiểm soát ra vào tỉnh

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát và địa phương đang áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Long An tiến tới cho dừng hoạt động tất cả các trạm kiểm tra phòng, chống dịch.

Thông tin từ Sở GTVT Long An ngày 17.10 cho biết, sau khi thống nhất với Công an tỉnh Long An, Sở GTVT Long An đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An xem xét cho dừng hoạt động tất cả các trạm kiểm tra các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó bao gồm các trạm trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Long An do UBND tỉnh Long An thành lập và các trạm giáp ranh với các tỉnh do UBND các huyện thành lập.

Có mặt tại các trạm kiểm soát trên các tuyến đường chính sáng 17.10, chúng tôi nhận thấy các trạm kiểm tra do tỉnh Long An thành lập đã được tháo dỡ hoặc chưa tháo dỡ nhưng đã dừng hoạt động.

Tại Trạm kiểm tra trên Quốc lộ 1 nơi tiếp giáp giữa tỉnh Long An và TP.HCM, Trạm kiểm tra theo chiều từ TP.HCM vào Long An đã dừng hoạt động. Trong khi Trạm kiểm tra theo chiều từ Long An vào TP.HCM vẫn hoạt động bình thường, xe và người đi qua phải xuất trình các loại giấy tờ theo quy định.

Cũng trên Quốc lộ 1, nơi tiếp giáp giữa Long An và Tiền Giang, Trạm kiểm tra phía Long An đã được tháo dỡ, trong khi Trạm kiểm tra vào tỉnh Tiền Giang vẫn hoạt động bình thường.

Còn trên Quốc lộ 50, nơi tiếp giáp giữa huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) và huyện Bình Chánh (TP.HCM), Trạm kiểm tra phía tỉnh Long An đã không còn. Trong khi nhiều phương tiện (chủ yếu là xe máy) phải xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ để được vào TP.HCM. Cơ quan chức năng tổ chức trạm test nhanh COVID-19 cạnh Trạm kiểm tra để phục vụ cho người dân không có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian còn hiệu lực.

Trước đó, tỉnh Long An đã áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 16.10 với nhiều nới lỏng giãn cách như cho họp chợ truyền thống, ăn uống tại chỗ các quán ăn,... Riêng việc dạy và học vẫn tiếp tục thực hiện trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021.

Trạm kiểm tra dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM vào tỉnh Long An đã dừng hoạt động (chiều bên trái). Ảnh: K.Q
Trạm kiểm tra dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM vào tỉnh Long An đã dừng hoạt động (chiều bên trái). Ảnh: K.Q
Trên Quốc lộ 50 nơi tiếp gíap giữa Long An và TP.HCM, phía Long An đã tháo dỡ Trạm kiểm tra. Ảnh: K.Q
Trên Quốc lộ 50 nơi tiếp giáp giữa Long An và TP.HCM, phía Long An đã tháo dỡ Trạm kiểm tra. Ảnh: K.Q
Trên một tuyến đường liên tỉnh tiếp giáp giữa Long An và TP.HCM, phía tỉnh Long An cũng đã tháo dỡ Trạm kiểm tra dịch COVID-19, trong khi phía TP.HCM vẫn còn trạm. Ảnh: K.Q
Trên một tuyến đường liên tỉnh tiếp giáp giữa Long An và TP.HCM, phía tỉnh Long An cũng đã tháo dỡ Trạm kiểm tra dịch COVID-19, trong khi phía TP.HCM vẫn còn trạm. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát tốt dịch COVID-19, Long An dẫn đầu thu hút vốn FDI cả nước

PHẤN ĐẤU |

Là 1 trong 4 địa phương (cùng với TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai) bùng phát dịch COVID-19 nặng nhất trong năm 2021, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Long An đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt, Long An đã dẫn đầu thu hút nguồn vốn FDI cả nước.

Long An áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, học sinh chưa học trực tiếp

Kỳ Quan |

Chiều và tối 14.10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An họp xác định cấp độ dịch của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế làm cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành Qui định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiểm soát tốt dịch COVID-19, Long An dẫn đầu thu hút vốn FDI cả nước

PHẤN ĐẤU |

Là 1 trong 4 địa phương (cùng với TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai) bùng phát dịch COVID-19 nặng nhất trong năm 2021, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Long An đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt, Long An đã dẫn đầu thu hút nguồn vốn FDI cả nước.

Long An áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, học sinh chưa học trực tiếp

Kỳ Quan |

Chiều và tối 14.10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An họp xác định cấp độ dịch của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế làm cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành Qui định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.