Long An dự kiến triển khai cấp Hộ chiếu vaccine tại 6 địa phương nhiều KCN

An Long |

Long An - Sau Hội thảo triển khai cấp giấy chứng nhận điện tử (Hộ chiếu vaccine), tỉnh Long An được tổ chức PATH hỗ trợ 8 USB Token để triển khai công tác cấp Hộ chiếu vaccine.

Dự kiến, tỉnh Long An sẽ triển khai trước cho 6 địa phương có nhiều khu công nghiệp gồm: TP.Tân An, các huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Sở Y tế để cấp cho các đối tượng có nhu cầu hộ chiếu vaccine để đi nước ngoài. Sau đó, tùy theo tình hình địa phương và chỉ đạo của Bộ Y tế, sẽ tiếp tục tham mưu xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai cho các cơ sở tiêm chủng còn lại trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong việc triển khai và nhập liệu, từ khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, CDC Long An phối hợp Viettel Long An tập huấn các đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng tiến hành cấp tài khoản và tập huấn nhập liệu. Tính đến ngày 3.4, trên hệ thống có 1.152 tài khoản trên 214 cơ sở có tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Tổng số mũi tiêm được nhập liệu trên hệ thống là 4.366.529/4.461.260 đã tiêm.

Được biết, đến ngày 4.4, tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt 100%, mũi 2 đạt 100%, mũi bổ sung là 93,4% và mũi nhắc là 94,5%. Tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 99,3.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân từ 15.4

Thùy Linh |

Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8.4.2022 để Bộ Y tế tiến hành cấp “Hộ chiếu vaccine” cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15.4.2022.

Hộ chiếu vaccine được Bộ Y tế cấp như thế nào?

Mai Hoa |

Dự kiến hộ chiếu vaccine sẽ được cấp cho công dân đã tiêm chủng vaccine thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID.

Sau nửa tháng F0, F1 ở Long An được đi làm việc: Chưa ghi nhận lây dịch

Kỳ Quan |

Long An là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nam bộ mạnh dạn thực hiện cho các trường hợp F0, F1 dịch bệnh COVID-19 được đi làm việc. Sau nửa tháng triển khai thực hiện, mọi việc đang diễn ra bình thường, đúng với dự kiến của ngành y tế tỉnh Long An.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân từ 15.4

Thùy Linh |

Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8.4.2022 để Bộ Y tế tiến hành cấp “Hộ chiếu vaccine” cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15.4.2022.

Hộ chiếu vaccine được Bộ Y tế cấp như thế nào?

Mai Hoa |

Dự kiến hộ chiếu vaccine sẽ được cấp cho công dân đã tiêm chủng vaccine thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID.

Sau nửa tháng F0, F1 ở Long An được đi làm việc: Chưa ghi nhận lây dịch

Kỳ Quan |

Long An là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nam bộ mạnh dạn thực hiện cho các trường hợp F0, F1 dịch bệnh COVID-19 được đi làm việc. Sau nửa tháng triển khai thực hiện, mọi việc đang diễn ra bình thường, đúng với dự kiến của ngành y tế tỉnh Long An.