Long An: Đột phá với mô hình giúp nữ chủ hộ nghèo thoát nghèo

An Long |

Long An - Trong giai đoạn 2017-2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chọn thực hiện khâu đột phá với mô hình “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo” tạo điểm nhấn nổi bật...

Hàng ngàn nữ chủ hộ nghèo thoát nghèo

Theo thống kê, từ 2017 đến nay, hội phụ nữ các cấp đã giúp thoát nghèo cho gần 5.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Nhiều phụ nữ ở huyện biên giới Long An được hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Ảnh: An Long
Nhiều phụ nữ ở huyện biên giới Long An được hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Ảnh: An Long

Vốn gặp nhiều khó khăn, bệnh tật, chị Nguyễn Thị Kim Băng (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) đã được Hội LHPN thị trấn giúp đỡ xét cho vay vốn Ngân hàng Chính sách huyện với số tiền 50 triệu đồng để chăn nuôi và mua bán. Chị Băng còn được hội phụ nữ thị trấn tặng 1 xe nước mía để mưu sinh. Vài năm nay, kinh tế của gia đình chị dần ổn định, thoát nghèo và mở được một tiệm nước giải khát ở thị trấn. Mặt khác còn thuê thêm đất để tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập.

Vài năm trước, gia đình chị Nguyễn Thị Tòng (xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) vẫn còn là một hộ nghèo mà ở vùng ai cũng biết. Nhưng mọi thứ giờ đã khác hoàn toàn sau khi được Hội phụ nữ giúp đỡ, đồng hành và hướng dẫn phát triển kinh tế hộ.

Với ý chí vươn lên, vài năm trước chị Tòng được Hội phụ nữ hỗ trợ vốn mua 3 con bò sữa về nuôi. Đến nay, đàn bò của gia đình chị lên đến 30 con. Mỗi tháng, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, gia đình vẫn có thu nhập ổn định gần 20 triệu đồng.

“Dù suốt ngày quanh quẩn ở chuồng trại cho bò ăn, tắm rửa chăm sóc cho chúng nhưng vui vì có thu nhập trang trải cuộc sống. Chứ nghèo như ngày trước thì khổ và buồn lắm, nhiều lúc cảm giác rơi vào bế tắc, hụt hẫng” - chị Tòng chia sẻ.

Nhiều phụ nữ ở huyện biên giới Long An được hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Ảnh: An Long
Nhiều phụ nữ ở huyện biên giới Long An được hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Ảnh: An Long

Đa dạng phương cách đồng hành

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An Đỗ Thị Kim Thắm, khâu đột phá “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo” là một chương trình ý nghĩa, thiết thực mà Hội phụ nữ đã chọn triển khai thực hiện thời gian qua, sát với nhu cầu thực tế, nhất là đối với các địa bàn vùng xa, biên giới.

Ngoài việc giúp được nhiều phụ nữ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống còn thúc đẩy các phong trào, hoạt động của hội phụ nữ thêm vững mạnh. Đằng sau câu chuyện giúp phụ nữ làm kinh tế, thoát nghèo còn mang nhiều ý nghĩa khác liên quan đến xây đắp hạnh phúc gia đình, có điều kiện chăm lo cho con em học hành, phát triển tương lai,...

Để khâu đột phá “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo” được triển khai thực hiện có hiệu quả, Hội LHPN các cấp đã huy động được nhiều nguồn lực để cho vay, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, tăng thu nhập gia đình. Nổi bật như nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hiện có tổng dư nợ gần 1.700 tỉ đồng (trong đó cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo là gần 350 tỉ đồng); Ngân hàng NNPTNT với tổng dư nợ 55 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn phát động hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm, tạo thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay nguồn vốn từ mô hình tiết kiệm tín dụng, góp vốn xoay vòng gần 300 tỉ đồng, giúp cho gần 190.000 lượt hội viên, phụ nữ mượn để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Cần Giuộc cho biết, ngoài việc nhận được sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của cấp hội cơ sở với các ngành trong tổ chức thực hiện, một điều rất quan trọng là hội viên, phụ nữ nghèo hiểu và luôn thể hiện quyết tâm, nỗ lực của bản thân để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với những kết quả tích cực đạt được thì quá trình thực hiện khâu đột phá giảm nghèo đối với nữ chủ hộ vẫn còn gặp những khó khăn. Thực tế, nhiều hoàn cảnh phụ nữ làm chủ hộ có nhiều trường hợp già yếu, tàn tật, neo đơn nên rất khó có khả năng thoát nghèo, mà thoát nghèo bền vững thì lại càng khó gấp bội.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ ở tỉnh cũng đang đứng trước nỗi lo khi dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến những chương trình, giải pháp giúp nữ chủ hộ thoát nghèo và thoát nghèo bền vững cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức.

An Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Long An kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 3.3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và sinh hoạt chuyên đề “Nghệ thuật sống hạnh phúc”.

CĐVC Đồng Tháp tổ chức hoạt động “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Tú Uyên |

Đồng Tháp - 3 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” và 01 căn nhà tình thương đã được Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp bàn giao tại huyện biên giới Tân Hồng.

LĐLĐ tỉnh An Giang: Nhiều hoạt động thiết thực Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Lục Tùng |

An Giang – Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ Long An kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 3.3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và sinh hoạt chuyên đề “Nghệ thuật sống hạnh phúc”.

CĐVC Đồng Tháp tổ chức hoạt động “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Tú Uyên |

Đồng Tháp - 3 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” và 01 căn nhà tình thương đã được Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp bàn giao tại huyện biên giới Tân Hồng.

LĐLĐ tỉnh An Giang: Nhiều hoạt động thiết thực Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Lục Tùng |

An Giang – Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.