Long An dẫn đầu khu vực về khôi phục sản xuất

KỲ QUAN |

Long An - Là tỉnh có số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng Long An lại là tỉnh đi đầu trong khu vực mở cửa giao thương và cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong điều kiện “bình thường mới”. Thực tế cho thấy, Long An vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh khi đã mở rộng cửa để mọi mặt đời sống dần trở lại bình thường.

Mạnh dạn nới lỏng, dịch bệnh không tăng

Là tỉnh nằm sát TPHCM, mỗi ngày có hàng chục ngàn người đi làm việc ở TPHCM, nên khi dịch bệnh bùng phát ở TPHCM, Long An cũng sớm trở thành điểm nóng dịch COVID-19. Xuất hiện ca F0 đầu tiên cuối tháng 5.2021, dịch bệnh tăng nhanh, lúc cao điểm lên hơn 300 ca F0 ngày. Ca tử vong do COVID-19 theo đó mà cũng tăng dần. Đến ngày 23.10, Long An ghi nhận hơn 34.000 ca F0, với 475 ca tử vong, cả 2 chỉ số đều cao nhất khu vực ĐBSCL.

Vào lúc dịch bệnh tăng cao (tháng 7 và 8.2021), Long An đã áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch, cùng với tầm soát dịch diện rộng và đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các địa phương bạn, đã giúp Long An dần kiểm soát được dịch bệnh.

Khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát (cuối tháng 9, đầu tháng 10.2021), Long An đã mạnh dạn mở cửa, nới lỏng các điều kiện giãn cách để cuộc sống trở lại “bình thường mới”. Đầu tiên là cho các DN hoạt động “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, rồi người lao động tự đi về; tiếp đến là dừng hoạt động tất cả các trạm kiểm soát trong tỉnh và với các tỉnh, thành bạn. Long An cũng sớm cho khôi phục vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh…

Trước những quyết định nới lỏng có phần “táo bạo” trong khi dịch bệnh vẫn còn ở mức 3 con số mỗi ngày, không ít ý kiến lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại ở Long An. Thực tế gần 1 tháng qua cho thấy, dịch bệnh đã không tăng, thậm chí còn giảm, xuống mức 2 con số và dao động quanh mức 70 ca F0/ngày. Trong khi số ca tử vong giảm dần, nhiều ngày không có ca tử vong nào.

Cách làm ở Long An

Theo số liệu cập nhật của ngành chức năng tỉnh Long An, đã có khoảng 50% DN trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động lại trong điều kiện “bình thường mới” với trên 150.000 CNLĐ. Chỉ riêng huyện Đức Hòa đã có hơn 900 doanh nghiệp đi vào sản xuất với khoảng 60.000 CNLĐ.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, từ khi trở lại sản xuất “bình thường mới” đến nay, không ít DN có phát hiện F0 trong CNLĐ qua xét nghiệm định kỳ, nhưng đều được khống chế hiệu quả, không bùng phát thành “ổ dịch”, không có DN nào phải dừng hoạt động vì dịch bệnh xuất hiện trở lại.

Chia sẻ về kết quả kiểm soát dịch bệnh từ khi các DN trong tỉnh đồng loạt sản xuất trở lại, Giám đốc Sở Y tế Long An - bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - cho biết, việc xuất hiện các ca F0 trong CNLĐ là điều không thể tránh khỏi, đã được tiên liệu trước.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An đã chuẩn bị mọi điều kiện, biện pháp để kiểm soát dịch bệnh trong CNLĐ song song với việc các DN phục hồi sản xuất, theo hướng phải phát hiện nhanh F0 trong phạm vị hẹp nhất có thể để cách ly, khống chế, trong khi DN vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Thường thì khi phát hiện ca F0, DN chỉ phải cách ly khoảng 20 CNLĐ (diện F1) có tiếp xúc gần hoặc cùng sinh hoạt trong không gian kín với F0, còn lại hàng ngàn CNLĐ khác vẫn an toàn, tiếp tục sản xuất.

Tại mỗi DN đều thành lập Bộ phận Y tế, bố trí khu cách ly tạm thời. DN chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm định kỳ cho người lao động. Cơ quan y tế địa phương luôn sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ DN ổn định hoạt động sản xuất.

Khi phát hiện F0 trong CNLĐ, Bộ phận Y tế trong DN thực hiện tách nhanh và cách ly tạm tại khu cách ly trong DN và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Nếu F0 có triệu chứng trở nặng thì chuyển đến bệnh viện có chức năng thu dung điều trị COVID-19 trên cùng địa bàn hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 gần nhất. Bộ phận Y tế phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch theo quy định.

Về xử lý các trường hợp F1: Thực hiện cách ly y tế tại DN. Nếu sau đó F1 có kết quả xét nghiệm dương tính thì tiến hành xử lý theo quy định. Doanh nghiệp phối hợp cơ quan y tế địa phương tiếp tục truy vết F2 theo quy định.

Theo bác sĩ Phúc, với cách làm chặt chẽ ấy, đã không có trường hợp F0 nào trong CNLĐ bị trở nặng dẫn đến tử vong.

“Công bằng mà nói, với chủ trương ưu tiên tiêm vaccine cho CNLĐ của tỉnh Long An, hầu hết CNLĐ đã được tiêm 2 mũi, nên sức đề kháng tốt, nếu có bị nhiễm COVID-19 cũng bớt phần nguy hiểm” - bác sĩ Phúc chia sẻ.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Long An đề nghị mở lại xe khách liên tỉnh, TPHCM chưa sẵn sàng

Kỳ Quan |

Long An - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh Long An đề xuất mở lại hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Long An và TPHCM, nhưng các đơn vị vận tải hoạt động xe buýt ở TPHCM chưa sẵn sàng hoạt động lại.

Long An lập Tổ Công tác Đặc biệt giúp doanh nghiệp và người dân

Kỳ Quan |

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉnh Long An thành lập Tổ Công tác Đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Long An dừng tất cả các chốt kiểm soát ra vào tỉnh

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát và địa phương đang áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Long An tiến tới cho dừng hoạt động tất cả các trạm kiểm tra phòng, chống dịch.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Long An đề nghị mở lại xe khách liên tỉnh, TPHCM chưa sẵn sàng

Kỳ Quan |

Long An - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh Long An đề xuất mở lại hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Long An và TPHCM, nhưng các đơn vị vận tải hoạt động xe buýt ở TPHCM chưa sẵn sàng hoạt động lại.

Long An lập Tổ Công tác Đặc biệt giúp doanh nghiệp và người dân

Kỳ Quan |

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉnh Long An thành lập Tổ Công tác Đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Long An dừng tất cả các chốt kiểm soát ra vào tỉnh

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát và địa phương đang áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Long An tiến tới cho dừng hoạt động tất cả các trạm kiểm tra phòng, chống dịch.