Long An: Cơ bản khắc chế được hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Mùa khô các năm 2015 – 2016 và 2019 - 2020, vào thời điểm này, tỉnh Long An vất vả chống chọi với hạn mặn, nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề. Còn mùa khô năm nay, nhờ sự ứng phó tốt, tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và dân sinh vẫn chưa xảy ra.

Theo dự báo của ngành Khí tượng – Thủy văn, mùa khô 2020 – 2021 tuy hạn hán, xâm nhập mặn không nghiêm trọng như mùa khô 2019 – 2020, nhưng cao hơn trung bình nhiều năm.

Ngay từ cuối mùa mưa, cả hệ thống chính trị ở Long An đã vào cuộc để ứng phó với hạn mặn, không để xảy ra thiệt hại nặng do hạn mặn như mùa khô các năm trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Nguyễn Minh Lâm - cho biết: Để ứng phó với tình hình hạn, xâm nhập mặn mùa khô 2020 - 2021, trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Long An đã phối hợp với tỉnh Tiền Giang triển khai phương án phòng, chống hạn, mặn để bảo vệ nguồn nước chung theo hệ thống kênh Bảo Định, giữ nguồn nước ngọt phục vụ nông nghiệp của 2 địa phương nhằm tránh thiệt hại như mọi năm.

Cùng với đó là kế hoạch phòng, chống hạn, mặn; thường xuyên theo dõi độ mặn trên các sông để có biện pháp bồi nước hoặc đóng cống thích hợp; kiểm tra các hệ thống cống ngăn mặn và khắc phục các cống ngăn mặn bị hư hỏng, rò rỉ nước; đồng thời, đã hoàn thành việc đắp các đập tạm ngăn mặn; đầu tư các trạm bơm điện để dự trữ nước;...

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An tiến hành lịch thời vụ và cơ cấu giống phù hợp với các vùng hạn, mặn; các vùng không bảo đảm nguồn nước nên chuyển đổi sang trồng cây ngắn ngày nhằm hạn chế thiệt hại do hạn, mặn gây ra ở cuối vụ; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt; quản lý nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh,…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến thời điểm nay nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở Long An cơ bản được đáp ứng đủ, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước.

Theo Phòng NNPTNT huyện Thủ Thừa, vụ Đông Xuân 2020 - 2021 huyện có tổng diện tích gieo sạ trên 16.900ha, hiện giai đoạn đẻ nhánh trên 3.000ha, giai đoạn làm đòng, trổ trên 12.500ha, giai đoạn ngậm sữa đến vàng đuôi 1.500ha.

Ngay sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, mặn, huyện nhanh chóng triển khai, thực hiện. Đến nay, nước trong nội đồng vẫn còn rất nhiều, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất vụ Đông Xuân của người dân, đảm bảo không bị thiệt hại như năm rồi.

Ông Nguyễn Minh Lâm cho biết, để chủ động phòng ngừa và có giải pháp ứng phó kịp thời với tình hình hạn, xâm nhập mặn mùa khô 2021 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh kiến nghị Bộ NNPTNT đầu tư hoàn thiện các cống còn lại trên tuyến Quốc lộ 62 từ nguồn kinh phí của Trung ương; đồng thời, sớm xây dựng hệ thống chuyển nước ngọt ổn định cho khu vực thủy lợi Nhựt Tảo - Tân Trụ để giải quyết khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Sẵn sàng đắp 12 đập ứng phó hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Theo dự báo, hạn mặn năm nay ở Đồng bằng sông Cửu Long không nghiêm trọng bằng đợt hạn mặn "lịch sử" mùa khô 2019 – 2020, tuy nhiên cũng cao hơn trung bình nhiều năm. Trước tình hình đó, tỉnh Tiền Giang đã sẵn sàng đắp 12 đập để ngăn mặn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và cuộc sống người dân.

Ứng phó với hạn mặn cao tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2020-2021

Vũ Long |

Nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với trung bình 10 năm gần đây gây hạn mặn tại nhiều tỉnh.

Dự án “giải khát” chống hạn mặn cho miền Tây bị vướng quy hoạch

Kỳ Quan |

Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ba tỉnh này đã bàn bạc dự án cấp nước ngọt chung cho người dân 3 tỉnh trong mùa hạn mặn, nhưng chưa triển khai được vì vướng quy hoạch.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền Giang: Sẵn sàng đắp 12 đập ứng phó hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Theo dự báo, hạn mặn năm nay ở Đồng bằng sông Cửu Long không nghiêm trọng bằng đợt hạn mặn "lịch sử" mùa khô 2019 – 2020, tuy nhiên cũng cao hơn trung bình nhiều năm. Trước tình hình đó, tỉnh Tiền Giang đã sẵn sàng đắp 12 đập để ngăn mặn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và cuộc sống người dân.

Ứng phó với hạn mặn cao tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2020-2021

Vũ Long |

Nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với trung bình 10 năm gần đây gây hạn mặn tại nhiều tỉnh.

Dự án “giải khát” chống hạn mặn cho miền Tây bị vướng quy hoạch

Kỳ Quan |

Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ba tỉnh này đã bàn bạc dự án cấp nước ngọt chung cho người dân 3 tỉnh trong mùa hạn mặn, nhưng chưa triển khai được vì vướng quy hoạch.